Châu Phi đề ra 7 mục tiêu hướng tới phát triển toàn diện

Khi theo đuổi tầm nhìn để châu Phi có được tiếng nói bình đẳng trong các quyết định toàn cầu, cũng cần đảm bảo không một người dân châu Phi nào bị bỏ lại phía sau.
Châu Phi đề ra 7 mục tiêu hướng tới phát triển toàn diện ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Monique Nsanzabaganwa phát biểu tại một cuộc họp ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Monique Nsanzabaganwa đã kêu gọi đảm bảo phát triển toàn diện cho người dân sinh sống trong khu vực.

Tuyên bố trên được bà Nsanzabaganwa đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Điều hành AU, diễn ra từ ngày 1-3/10 tại thủ đô Kigali của Rwanda, với chủ đề “Thúc đẩy triển khai Chương trình nghị sự 2063.”

Cuộc họp có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao, tài chính và kế hoạch phát triển, các đặc phái viên châu Phi, lãnh đạo Ủy ban AU, người đứng đầu các cơ quan AU và cộng đồng kinh tế khu vực...

[Liên minh châu Phi lên án xu hướng đảo chính liên tục tại lục địa đen]

Bà Nsanzabaganwa cho rằng khi theo đuổi tầm nhìn để châu Phi có được tiếng nói bình đẳng trong các quyết định toàn cầu, cũng cần đảm bảo không một người dân châu Phi nào bị bỏ lại phía sau khi triển khai các kế hoạch từ cấp chính quyền địa phương, quốc gia hay khu vực.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hiện thực hóa kế hoạch phát triển lục địa 50 năm, đến năm 2063, do AU đề xuất, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện tại châu Phi.

Bà Nsanzabaganwa cho biết cuộc họp lần này sẽ đánh giá kết quả 10 năm đầu thực hiện Chương trình nghị sự 2063, bài học rút ra và nhu cầu phát sinh trong bối cảnh mới, cũng như thúc đẩy ý chí chính trị và các cam kết hướng tới triển khai kế hoạch 10 năm lần thứ 2, từ năm 2024-2033.

AU cho rằng đây sẽ giai đoạn tăng tốc, được xây dựng dựa trên nền tảng của giai đoạn 10 năm lần thứ nhất.

Trước đó, nội dung bản dự thảo kế hoạch 10 năm lần thứ hai đã nêu bật 7 tham vọng phù hợp với từng mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2063 của AU, bao gồm đưa toàn bộ quốc gia châu Phi gia nhập nhóm thu nhập trung bình, hướng tới một châu Phi hội nhập và kết nối hơn, xây dựng các thể thế công đáp ứng tốt nhu cầu của người dân hơn, giải quyết hiệu quả các xung đột, khai thác và quảng bá các giá trị khu vực, cải thiện năng suất và trao quyền nhiều hơn cho người dân châu Phi, hướng tới một châu Phi mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục