Bắt đối tượng dùng súng bắn bị thương hai công an

Khi bị kiểm tra, hai thanh niên tình nghi là cướp, lai vãng trước hai chi nhánh ngân hàng tại Cà Mau đã nổ súng bắn bị thương hai cảnh sát.
Nhận được nguồn tin báo của nhân dân trên địa bàn, khoảng 10 giờ 30 sáng22/11, Công an phường 7, thành phố Cà Mau đã cử hai cảnh sát khu vực là PhạmTrung Kiên và Võ Văn Tại đến Công viên Hồng Bàng làm nhiệm vụ theo dõi hai thanhniên lạ mặt, tình nghi là cướp đang lai vãng trước Ngân hàng Đông Á và Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tại Cà Mau.

Khi hai cảnh sát đến hiện trường để kiểm tra giấy tờ nhân thân, hai đốitượng lạ mặt hốt hoảng bỏ chạy. Khi bị bị các chiến sĩ công an phường giữ lại, đốitượng dùng dao và súng tấn công chiến sĩ Kiên và Tại nhằm mục đích tẩu thoát.

Trong lúc giằng co với lực lượng công an, đối tượng đã dùng súng Rulo đạn caosu bắn chiến Kiên bị thương cánh tay phải và trán, còn chiến sĩ Tại bị thương ởvai được đơn vị đưa đi điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau.

Công an thành phố Cà Mau tăng cường lực lượng tiếp ứng và tóm gọn đối tượng gâyán tên là Phạm Anh, sinh năm 1984, cư trú tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố ĐàNẵng; tên còn lại khống chế một cán bộ cơ quan Nhà nước để cướp xe tẩu thoát.Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ một chiếc xe máy mang biển số 59-S1336.77, hai khẩu súng gồm: K59 và Rulo đạn cao su.

Đại tá Hồ Quốc Việt - Phó trưởng Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết,hiện tại chưa có cơ sở kết luận tên Phạm Anh và đồng bọn có ý định cướp ngânhàng theo dư luận phản ảnh của người dân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu được chứng cứ bước đầu, đó là đối tượng cóhành vi cố ý chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí quân dụng tráiphép.

Công an thành phố Cà Mau đang kết hợp với các lực lượng có liên quan triểnkhai kế hoạch vây bắt đồng bọn của tên Phạm Anh đang lẩn trốn; đồng thời tiếptục điều tra để làm sáng tỏ vụ việc./.

Kim Há (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhu cầu mua sắm, thanh toán, vay mượn và đi lại tăng cao, các hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng cũng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi.