Bắt giữ các hung thủ trong hai vụ án giết người và cướp tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang đấu tranh với nghi phạm Nguyễn Hữu Cường (xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 22/5, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang đấu tranh với nghi phạm Nguyễn Hữu Cường (xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.D (23 tuổi, vợ của Cường).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18/5, chị D sau khi đi khám thai đã về nhà mẹ đẻ ở đường 477, thuộc xã Gia Phú. Trưa cùng ngày, Cường đến đón chị D về nhà Cường, sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn. Do chị D đòi ly hôn, Cường đã ra tay xiết cổ khiến chị D tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trưa ngày 22/5, phát hiện Cường trở về nhà, Công an huyện Gia Viễn đã ập vào bắt giữ. Bước đầu, đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn nên đã xiết cổ để sát hại chị D.

Chiều 22/5, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt thành công 2 đối tượng đột nhập vào nhà dân cướp tài sản.

Theo Công an huyện Kim Bảng, vào khoảng 0 giờ 21 phút ngày 21/5, tại gia đình chị Mai Hồng Hiệp, trú tại tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, là giáo viên trường Trung học cơ sở Thi Sơn, huyện Kim Bảng, đã bị 2 đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao kề vào cổ cướp đi 61 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 9999, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc trang sức vàng tây và một chiếc điện thoại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Mặc dù manh mối vụ án khá mong manh, nhưng sau hơn 24 giờ, 2 đối tượng gây án đã bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2000, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng và Vũ Quang Sơn, sinh năm 1995, trú tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng.

Vào 2 giờ 30 phút sáng 22/5, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Sơn tại một nhà nghỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Dũng cũng bị bắt giữ tại thành phố Phủ Lý.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, Sơn và Dũng đã quan sát và theo dõi gia đình chị Hiệp từ trước, biết nạn nhân chỉ ở nhà một mình do chồng công tác xa, con đang đi học ở Hà Nội.

Mặc dù, gia đình chị Hiệp có tường khá cao nhưng Sơn và Dũng vẫn quyết định đột nhập để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận, do thiếu tiền chơi game và nợ nần do chơi cờ bạc nên đã lên kế hoạch đi cướp. Sau khi cướp được số tiền và tài sản trên, đã mang đi bán cho các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hiện Công an huyện Kim Bảng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục