Bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trên sông Thu Bồn

Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hai vụ "hút" cát trái phép trên sông Thu Bồn với tổng khối lượng 46m3 cát.
Bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trên sông Thu Bồn ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Tâm/TTXVN)

Khoảng 3 giờ ngày 23/6, trên sông Thu Bồn chảy qua địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hai vụ "hút" cát trái phép với tổng khối lượng 46m3 cát.

Tại nhánh sông Thu Bồn thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện ông Trần Thiện Thanh (61 tuổi, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) sử dụng ghe máy vỏ nhôm biển kiểm soát ĐNa-0037 khai thác cát trái phép với khối lượng khoảng 32 m3 cát.

[Đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển Hội An một cách bền vững]

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện ông Phan Văn Lanh (42 tuổi, trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) sử dụng ghe máy vỏ nhôm biển kiểm soát QNa-0282 khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên với khối lượng khoảng 14m3 cát.

Hiện đang vào mùa xây dựng, tình trạng người dân khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thu Bồn diễn ra phức tạp. Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quyết liệt kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục