Việc bầu chọn người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cần phản ánh tính chấtthay đổi của nền kinh tế toàn cầu và không thể căn cứ vào tiêu chí quốc tịch.
Các Giám đốc của IMF phụ trách nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) ngày24/5 đã tuyên bố như vậy khi đề cập vấn đề chọn người kế nhiệm ông Dominique Strauss-Kahn - người mới đệ đơn từ chức Tổng Giám đốc IMF do liên quan vụ bê bốitình dục.
Theo "luật bất thành văn" từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chiếc ghếnày luôn thuộc về một người châu Âu.
Trong một thông cáo chung, các giám đốc của IMF tại 5 nước thành viên khối BRICSgồm Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Nga tuyên bố "thỏa thuận ngầm" về việcbầu chọn Tổng Giám đốc IMF dựa theo tiêu chí quốc tịch trên thực tế đã làm suyyếu tính hợp pháp của định chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này.
Thông cáo cũng bác bỏ việc người kế nhiệm cựu Tổng Giám đốc Strauss-Kahn - chínhtrị gia kỳ cựu người Pháp - sẽ tiếp tục là một nhân vật đến từ châu Âu.
Thông cáo nêu rõ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây bắt nguồn từ cácnước phát triển cho thấy nhu cầu cấp bách của việc cải cách các định chế tàichính quốc tế cũng như phản ánh vai trò đang gia tăng của các nước đang pháttriển trong nền kinh tế thế giới.
Thực trạng kinh tế toàn cầu hiện nay đòi hỏi phải xóa bỏ thỏa thuận ngầm vốn đãlỗi thời giữa Mỹ và châu Âu, theo đó chức vụ Tổng Giám đốc IMF thuộc về mộtngười châu Âu, còn người Mỹ giữ chiếc ghế Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).
Vẫn theo thông cáo trên, lãnh đạo IMF sắp tới sẽ được chọn căn cứ vào tài năngchứ không phải quốc tịch, và việc này sẽ được quyết định sau khi Ban Giám đốcIMF tham vấn với tất cả các thành viên, để chứng tỏ tính hợp pháp và đáng tincậy của cơ quan này.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/5, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico,ông Agustin Carstens cho biết nỗ lực trở thành người ngoài châu Âu đầu tiên giữchức vụ Tổng Giám đốc IMF của ông đã được chấp nhận và ông hy vọng sẽ nhận đượcsự ủng hộ từ các nước phát triển cũng như đang phát triển. Ông Carstens nói vớiphóng viên hãng tin Reuters rằng ông đã thảo luận vấn đề này với nhiều nước gồmcả Mỹ, cổ đông lớn nhất của IMF.
Trước đó, Paris cũng tuyên bố Trung Quốc ủng hộ nữ Bộ trưởng Tài chính PhápChristine Lagarde trở thành tân Tổng Giám đốc IMF. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giaoTrung Quốc không đưa ra bình luận.
Đầu tuần này, Ban giám đốc IMF gồm 24 thành viên đã bắt đầu xúc tiến việc đề cửđể chọn người đứng đầu cơ quan này. Quá trình này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày10/6 tới./.

Ngân hàng Trung ương Pháp công bố khoản lỗ kỷ lục do ECB "áp" lãi suất cao
Ngân hàng Trung ương Pháp công bố khoản lỗ ròng kỷ lục 7,7 tỷ euro trong năm ngoái, mức cao nhất trong lịch sử của ngân hàng, đồng thời khẳng định điều này “sẽ không lặp lại trong tương lai gần.”