Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Hạ Nghị sỹ Jim Jordan lại thất bại

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Jim Jordan được 199 phiếu ủng hộ và Hạ Nghị sỹ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, được 212 phiếu, trong khi các ứng viên cần tối thiểu 217 phiếu.
Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Hạ Nghị sỹ Jim Jordan lại thất bại ảnh 1Hạ Nghị sỹ Cộng hòa Jim Jordan (giữa, phía trước), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, sau phiên họp kín của Hạ viện ở Washington DC., ngày 17/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất đồng nội bộ trong đảng Cộng hòa khiến Hạ viện Mỹ bước sang ngày thứ 15 mà không có một Chủ tịch chính thức khi Hạ Nghị sỹ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, lại thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ hai tiến hành vào ngày 18/10, thậm chí còn mất thêm sự ủng hộ so với cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra trước đó một ngày.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Jordan được 199 phiếu ủng hộ (kém 1 phiếu so với vòng 1) và Hạ Nghị sỹ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, được 212 phiếu, trong khi các ứng viên cần tối thiểu 217 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Tổng cộng có 22 Hạ Nghị sỹ Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Jordan tại vòng bỏ phiếu này.

[Ông Jim Jordan thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ]

Hạ Nghị sỹ Jordan, người sáng lập nhóm Freedom Caucus cực hữu, trong phần lớn sự nghiệp của mình được xem là một thế lực gây chia rẽ tại Quốc hội vì hay căng thẳng với tất cả những ai không cùng khuynh hướng, ngay cả với những người cùng đảng Cộng hòa của ông.

Chiến thuật để giành chiến thắng của ông Jordan là sẽ tổ chức nhiều vòng bỏ phiếu nhằm nỗ lực gây áp lực buộc các Hạ Nghị sỹ chống đối trong đảng Cộng hòa phải tuân theo.

Tuy nhiên, những người này phẫn nộ với các chiến thuật “hăm dọa manh động” của ông Jordan hòng ép họ bỏ phiếu và coi Hạ Nghị sỹ gốc Ohio này là quá cực đoan để đảm nhiệm một chức vụ trung tâm quyền lực của nền dân chủ Mỹ.

Thất bại trong lần bỏ phiếu thứ hai này đồng nghĩa với việc Hạ viện Mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo, như đã xảy ra kể từ khi một nhóm đảng viên Cộng hòa có quan điểm cứng rắn phế truất ông McCarthy cách đây 2 tuần.

Diễn biến này khiến Quốc hội Mỹ không thể ứng phó với những cuộc chiến ở Trung Đông, Ukraine và chỉ còn 1 tháng nữa là Chính phủ Mỹ phải đối mặt với thời hạn đóng cửa một phần.

Được biết, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã đưa ra một kế hoạch trao thêm quyền lực cho Quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry để Hạ viện Mỹ tái hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục