BCH TW Đảng gửi điện mừng kỷ niệm quốc khánh Campuchia

BCH TW Đảng gửi điện mừng kỷ niệm quốc khánh Vương quốc Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2017), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.
BCH TW Đảng gửi điện mừng kỷ niệm quốc khánh Vương quốc Campuchia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2017), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện có đoạn viết:

[Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia]

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt trong năm 2017, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia bằng nhiều hình thức phong phú, trang trọng, thiết thực, thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư chúc mừng tới Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Thư chúc mừng tới Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi Thư chúc mừng tới Ngài Prak Sokhonn, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục