Bé gái tử vong sau gần 4 tháng bị chó cắn ở Quảng Bình

Trường hợp tử vong là bé gái Ph.Th.B.V (sinh năm 2015, trú tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa) có tiền sử mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).
Bé gái tử vong sau gần 4 tháng bị chó cắn ở Quảng Bình ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Ngày 30/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn huyện Minh Hóa vừa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại sau gần 4 tháng bị chó cắn.

Trường hợp tử vong là bé gái Ph.Th.B.V (sinh năm 2015, trú tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa) có tiền sử mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Theo lời kể của gia đình cháu V, cách đây gần 4 tháng, gia đình phát hiện có một con chó hoang đến nhà nên đã giữ lại nuôi. Vài ngày sau, con chó đã cắn cháu V.

Vết cắn ở chân trái, có chảy máu. Sau khi bị chó cắn, cháu V không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại. Gia đình chỉ cắt thuốc nam về cho cháu uống. Con chó sau khi cắn người cũng đã bị gia đình cháu V. đánh chết.

Từ khi bị chó cắn, cháu V không có biểu hiện bất thường. Ngày 21/8, cháu được gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị bệnh Thalassemia theo liệu trình. Đến ngày 25/8, cháu bắt đầu có dấu hiệu sốt cao, tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ ánh sáng, co giật.

[Bé trai 3 tuổi bị chó becgie cắn đứt xương hàm, đe dọa tính mạng]

Cháu được đưa đi làm xét nghiệm và chẩn đoán bị bệnh dại, sau đó được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị. Chiều 28/8, cháu V được bệnh viện trả về và xác định tử vong trên đường về.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực nơi cháu V sinh sống. Ngoài trường hợp cháu V, chưa ghi nhận trường hợp nào bị con chó trên cắn.

Đơn vị đã tuyên truyền những thông tin cần thiết và cách phòng, chống bệnh dại cho người dân tại địa phương; trong đó có việc phát hiện súc vật bị bệnh dại, cách xử lý sau khi bị súc vật cắn hoặc tiếp xúc với vật nuôi, chó, mèo hoang...

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đề nghị, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa phối hợp với Chi cục Thú y huyện, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý tốt đàn gia súc.

Khi bị súc vật (chó, mèo...) cắn, người dân nên đến các cơ sở y tế để được tư vất, khám và điều trị dự phòng, tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục