Bé Hằng 2 sau khi tách không còn phải thở oxy

Ngày 20/2/2009 các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong ca phẫu thuật tách đôi hai bé sinh đôi nhẹ cân dính nhau ở phần ngực-bụng (có tên là Hằng 1, Hằng 2). Sau 17 ngày, diễn biến lâm sàng của hai bé rất khả quan.

Ngày 20/2/2009 các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong ca phẫu thuật tách đôi hai bé sinh đôi nhẹ cân dính nhau ở phần ngực-bụng (có tên là Hằng 1, Hằng 2). Sau 17 ngày, diễn biến lâm sàng của hai bé rất khả quan.

Bé Hằng 2 đang hồi phục rất tốt, đã cai được máy thở hơn một tuần nay. Bé đang được nuôi ăn hoàn toàn qua đường tiêu hóa và hiện cân nặng 2,5kg.

Theo bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu đang diễn biến tốt và nhiều khả năng sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Riêng bé Hằng 1 mặc dù huyết động học rất ổn định, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tiêu hóa như Hằng 2, nhưng do bệnh nặng trước mổ nên đến nay bé vẫn tiếp tục được hỗ trợ hô hấp.

Hiện tại, bé Hằng 1 đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức Sơ sinh và các bác sĩ đang cố gắng cai máy thở cho bé vào tuần tới./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục