Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân

Một cậu bé Trung Quốc có tên Honghong đã chào đời với 15 ngón tay và 16 ngón chân, đây là một trường hợp dị tật bẩm sinh.
Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân ảnh 1Cậu bé Honghong có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. (Nguồn: CCTVNews)

Một cậu bé Trung Quốc có tên Honghong đã chào đời với 15 ngón tay và 16 ngón chân.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, đây là một trường hợp dị tật bẩm sinh. Mẹ của Honghong cũng có tới 12 ngón tay, 12 ngón chân.

Trước tình trạng của con, cặp cha mẹ này đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ - họ đã đưa con đi khám tại​ nhiều bệnh viện khắp miền Nam Trung Quốc.

Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân ảnh 2Mẹ của cậu bé cũng bị dị tật thừa ngón. (Nguồn: CCTVNews)

Một bác sỹ tại bệnh viện Hồ Nam cũng khuyên họ nên cho cậu bé phẫu thuật ​trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến trước khi tròn 1 tuổi.

Tuy nhiên, hy vọng của hai người đang dần tiêu tan khi chi phí chữa bệnh tăng cao. Chi phí phẫu thuật vào khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.390 USD).

Khi câu chuyện của họ xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc, nhiều người đã tập hợp để tìm kiếm sự giúp đỡ và yêu cầu chính phủ hỗ trợ Honghong và gia đình cậu bé.

Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân ảnh 3Cậu bé Honghong có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. (Nguồn: CCTVNews)
Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân ảnh 4Cậu bé Honghong có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. (Nguồn: CCTVNews)
Bé trai Trung Quốc chào đời với 31 ngón tay, ngón chân ảnh 5Cậu bé Honghong có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục