Becamex Bình Dương chia điểm với Hải Phòng trong trận đấu 4 bàn thắng

Kết thúc hiệp một, Becamex Bình Dương để cho Hải Phòng dẫn trước với tỷ số 2-1 khiến cổ động viên thất vọng, song sang hiệp hai, tiền đạo Tiến Linh đã thực hiện cú sút gỡ hòa 2-2.
Becamex Bình Dương chia điểm với Hải Phòng trong trận đấu 4 bàn thắng ảnh 1Becamex Bình Dương đã may mắn có bàn thắng gỡ hòa 2-2  với Hải Phòng. (Nguồn: tuoitre.vn)

Tối 13/3, trên sân nhà Gò Đậu, Câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã may mắn có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Tiến Linh ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 80, giúp đội chủ nhà giữ lại được 1 điểm trong lượt trận tiếp Hải Phòng tại vòng 4 V-League 2022.

Trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp một, đội khách Hải Phòng chứng tỏ có năng lực và triển khai thế trận tốt.

Ngay ở phút thứ 1, Rimario mở tỷ số trận đấu cho đội bóng đất Cảng. Nhưng ngay sau đó, vào phút thứ 4, đội chủ sân Gò Đậu có được bằng thắng san bằng tỷ số.

Trong pha bóng đáng chú ý, Duy Khánh treo bóng vào vòng cấm để Việt Cường thoát xuống đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng cân bằng tỷ số 1-1.

Đến phút 33, Hải Phòng một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 do công của cầu thủ Thái Bình ập vào thực hiện cú sút cận thành đẹp mắt.

Kết thúc hiệp một, Becamex Bình Dương để cho Hải Phòng dẫn trước với tỷ số 2-1 khiến cổ động viên thất vọng.

[Đông Á Thanh Hóa có trận thắng đầu tay trước đối thủ kỵ dơ SHB Đà Nẵng]

Bước sang hiệp hai, đội chủ sân Gò Đậu gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí gặp bế tắc trong các đường phối hợp cuối cùng để tiếp cận cầu môn của Hải Phòng.

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh bị phong tỏa, chia cắt nên thường xuyên không có bóng để phối hợp đồng đội.

Trận đấu trôi về phút 60, Huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa, bất ngờ Becamex Bình Dương dần lấy lại thế trận.

Bị đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà, Hải Phòng phải trả giá bằng quả phạt đền vào phút 80 do Ngọc Thịnh phạm lỗi với Vĩ Hào bên phía Bình Dương và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà.

Trên chấm 11m, tiền đạo Tiến Linh thực hiện cú sút đánh lừa thủ môn Đình Triệu gỡ hòa 2-2.

Vào phút 85, Ngọc Thịnh nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ buộc phải rời sân khiến đội bóng đất Cảng gặp nhiều sóng gió.

Tuy nhiên, với lợi thế ở những phút ít ỏi còn lại, Becamex Bình Dương không thể xoay chuyển tình thế, đành hài lòng chia điểm với Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục