Bến xe vắng lặng dịp Tết, nhiều chuyến trên xe chỉ có mình tài xế

Lượng hành khách đi lại ở các bến xe dịp Tết Nguyên đán sụt giảm nghiêm trọng khiến nhiều xe xuất bến “chạy rỗng” và tiếp tục lâm vào cảnh thua lỗ.
Bến xe vắng lặng dịp Tết, nhiều chuyến trên xe chỉ có mình tài xế ảnh 1Các hàng ghế chờ trong bến cũng chỉ lác đác vài vị ‘thượng đế’ ngồi chờ xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không còn cảnh chen chúc lên xe, xếp hàng tại quầy mua vé, dịch COVID-19 đã khiến các bến xe tại Hà Nội vắng khách dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối ngày 28/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021), tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), từ khu vực cổng đến các sảnh chờ khách đều trống vắng. Lượt người vào bến xe thưa thớt và hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng vắng vẻ.

Chỉ còn chừng 10 phút nữa là đến giờ xe xuất bến Nước Ngầm, tuy nhiên, xe khách chạy tuyến Hà Nội-Hải Phòng vẫn không có một bóng người.

Lái xe Phạm Văn Thành chạy tuyến này cho hay chưa năm nào chứng kiến cảnh vắng khách như năm nay. Từ hôm 20 Tết đến nay, chuyến nào khách về đông nhất chỉ khoảng gần 10 khách, trung bình chỉ được 2-3 khách, lắm chuyến trên xe chỉ có mình tài xế.

Theo lái xe Thành, thời gian qua, một số nhà xe cố hoạt động cầm chừng và nhận vận chuyển thêm hàng hóa để có thể giảm lỗ, chờ cơ hội phục hồi và kỳ vọng lượng khách sẽ tăng dần trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Một lái xe chạy tuyến Hà Nội-Nam Định đánh giá, số lượng khách năm nay giảm khoảng 80% so với mọi năm. Mặc dù khách giảm mạnh, nhà xe vẫn không cắt giảm chuyến, chấp nhận bù lỗ để giữ khách.

“Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân ít nhu cầu đi lại, học sinh, sinh viên học online tại nhà nên không có khách. Thậm chí, thay vì chọn xe khách như những năm trước đó, nhiều người e ngại dịch bệnh nên cũng lựa chọn phương tiện cá nhân, xe dịch vụ bên ngoài để về quê,” lái xe này chỉ ra nguyên nhân xe trống vắng khách.

[Các bến xe khách Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm, thực hiện nghiêm túc 5K]

Tay xách túi hành lý và quyển lịch Tết, chị Mai Thị Hiền (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tỏ ra ngạc nhiên vì cảnh vắng lặng của bến xe ngày cận Tết.

"Dịch COVID-19 đi xe khách tôi cũng cảm thấy hơi lo vì sợ tiếp xúc nhiều người nhưng đến lúc lên xe thấy bất ngờ vì chỉ có một mình tôi một chuyến," chị Hiền nói.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong các ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng khách qua bến sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành. Bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế. 

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt phương tiện, các bến xe bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như bảo đảm an ninh trật tự.

Tuy đã đến thời điểm người dân trở về quê ăn Tết nhưng các bến xe khách vắng bóng người, các nhà xe ngao ngán vì một mùa Tết thất thu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tuy đã đến thời điểm người dân trở về quê ăn Tết nhưng các bến xe khách vắng bóng người, các nhà xe ngao ngán vì một mùa Tết thất thu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, các quầy bán vé ‘vắng như chùa bà Đanh’ không một bóng người. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, các quầy bán vé ‘vắng như chùa bà Đanh’ không một bóng người. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các hàng ghế chờ trong bến cũng chỉ lác đác vài vị ‘thượng đế’ ngồi chờ xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các hàng ghế chờ trong bến cũng chỉ lác đác vài vị ‘thượng đế’ ngồi chờ xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Mão lái xe tuyến Thái Bình-Hà Nội chia sẻ: 'Ngày nào cũng chạy mà chưa bao giờ nổi mười khách trên xe, mỗi chuyến nhận thêm hàng kí gửi mong sao hòa vốn.’ Chỉ còn 15 phút là xe rời bến nhưng trên xe không có một bóng khách. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Mão lái xe tuyến Thái Bình-Hà Nội chia sẻ: 'Ngày nào cũng chạy mà chưa bao giờ nổi mười khách trên xe, mỗi chuyến nhận thêm hàng kí gửi mong sao hòa vốn.’ Chỉ còn 15 phút là xe rời bến nhưng trên xe không có một bóng khách. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tình trạng vắng vẻ tương tự như bến xe Giáp Bát, trong khuôn viên bến xe Nước Ngầm chủ yếu là các tài xế và xe ôm chở hàng kí gửi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tình trạng vắng vẻ tương tự như bến xe Giáp Bát, trong khuôn viên bến xe Nước Ngầm chủ yếu là các tài xế và xe ôm chở hàng kí gửi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Khu vực ghế chờ tại phòng vé chỉ có một vài người, các quầy bán vé ngao ngán đợi khách hàng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Khu vực ghế chờ tại phòng vé chỉ có một vài người, các quầy bán vé ngao ngán đợi khách hàng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhân viên bán vé cho biết: 'Lượng vé bán ra tại bến chỉ bằng 25% mọi năm, cũng không có khách hàng đặt trực tuyến, cả ngày nay tuyến xe chúng tôi chỉ bán được 24 vé.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhân viên bán vé cho biết: 'Lượng vé bán ra tại bến chỉ bằng 25% mọi năm, cũng không có khách hàng đặt trực tuyến, cả ngày nay tuyến xe chúng tôi chỉ bán được 24 vé.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Cao Tiến Huy chạy xe về bến Bắc Vinh bộc bạch: 'Chúng tôi chạy 3 chuyến lỗ 11 triệu rồi, chưa thấy năm nào như năm nay, nhà xe phải bỏ tiền túi ra để đảm bảo các chuyến.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Cao Tiến Huy chạy xe về bến Bắc Vinh bộc bạch: 'Chúng tôi chạy 3 chuyến lỗ 11 triệu rồi, chưa thấy năm nào như năm nay, nhà xe phải bỏ tiền túi ra để đảm bảo các chuyến.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trên xe của anh còn rất nhiều ghế trống mặc dù đã sát giờ xe chạy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trên xe của anh còn rất nhiều ghế trống mặc dù đã sát giờ xe chạy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tại các bến xe có bố trí chai sát khuẩn cho hành khách trước khi vào khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tại các bến xe có bố trí chai sát khuẩn cho hành khách trước khi vào khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Khách hàng phải đo thân nhiệt và quét mã QR trước khi diu chuyển vào trong khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Khách hàng phải đo thân nhiệt và quét mã QR trước khi diu chuyển vào trong khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trên mỗi xe cũng có danh sách khách hàng khai báo y tế do nhà xe chuẩn bị, đảm bảo kiểm soát lịch trình nếu có trường hợp không mong muốn xảy ra. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trên mỗi xe cũng có danh sách khách hàng khai báo y tế do nhà xe chuẩn bị, đảm bảo kiểm soát lịch trình nếu có trường hợp không mong muốn xảy ra. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên bến xe Nước Ngầm luôn phải di chuyển và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên bến xe Nước Ngầm luôn phải di chuyển và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong khu vực bãi xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết những ngày cao điểm, mỗi ngày có khoảng 100 xe xuất bến, bằng 50% so với thời điểm chưa có dịch. Bến xe đã huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, sắp xếp phương tiện khu vực bến xe gọn gàng hợp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục