Bỉ: Số lượng doanh nghiệp bị phá sản tăng kỷ lục

Kể từ đầu năm 2012 đến nay đã có 9.156 doanh nghiệp ở Bỉ tuyên bố phá sản, riêng trong tháng 10 có tới 1.210 DN phải ngừng hoạt động.
Kể từ đầu năm 2012 đến nay đã có 9.156 doanh nghiệp ở Bỉ tuyên bố phá sản, tăng 4,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới truyền thông của Bỉ, chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua có tới 1.210 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, tăng 7,18%.

Số lượng doanh nghiệp phá sản nhiều nhất là ở bang Flanders, tăng 10,78% so với khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2011.

Các doanh nghiệp ở thủ đô Brussels cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi số lượng doanh nghiệp xin phá sản tăng 1,31%.

Hiện số doanh nghiệp bị phá sản chủ yếu tập trung vào các ngành nghề kinh doanh nhỏ lẻ và nhà hàng, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng trong vòng 1-2 năm tới không loại trừ khả năng hiệu ứng “domino” phá sản sẽ lan sang lĩnh vực giao thông, kinh doanh quy mô lớn...

Sự khó khăn của doanh nghiệp lớn dẫn đến tình trạng số lượng người thất nghiệp tăng cao. Trong chín tháng đầu năm 2012, đã có thêm 15.956 việc làm bị cắt giảm./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục