Biên đội tàu hải quân Trung Quốc thăm 4 nước châu Á

Biên đội tàu huấn luyện của hải quân Trung Quốc bắt đầu đợt huấn luyện thực tập viễn dương, đồng thời đi thăm bốn nước là Ấn Độ, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.
Biên đội tàu hải quân Trung Quốc thăm 4 nước châu Á ảnh 1Một tàu chiến của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Hải quân Trung Quốc đưa tin ngày 1/5, biên đội tàu huấn luyện của hải quân Trung Quốc gồm tàu Trịnh Hòa và tàu Duy Phường đã khởi hành từ một quân cảng ở Đại Liên, bắt đầu đợt huấn luyện thực tập viễn dương, đồng thời đi thăm bốn nước là Ấn Độ, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.

Có khoảng 563 thủy thủ Trung Quốc tham gia đợt huấn luyện này, trong đó có 171 người là viên Học viện Tàu chiến Đại Liên, Học viện Công trình và Học viện Công trình Hàng không của Hải quân Trung Quốc.

Theo Chỉ huy trưởng Biên đội, Trợ lý Tham mưu trưởng Hải Quân Hàn Tiểu Hổ, đợt tập huấn ngoài khơi và chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường năng lực tổng hợp và tố chất hội nhập quốc tế của học viên Hải quân Trung Quốc cũng như tăng cường giao lưu với hải quân các nước đến thăm.

Đây là lần đầu tiên tàu Trịnh Hòa tham gia vào đợt huấn luyện thực tập viễn dương kể từ khi được phiên chế vào hải quân Trung Quốc tháng 4/1987 và cũng là lần đầu tiên tàu Duy Phường thăm nước ngoài kể từ khi được phiên chế hồi tháng 6/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục