Biên giới Bulgaria-Hy Lạp mở cửa trở lại sau 3 ngày phong tỏa

Các cửa khẩu biên giới Bulgaria-Hy Lạp đã mở cửa trở lại sau 3 ngày kể từ khi các tài xế xe tải Bulgaria phong tỏa toàn bộ 6 trạm kiểm soát dọc biên giới với Hy Lạp.
Biên giới Bulgaria-Hy Lạp mở cửa trở lại sau 3 ngày phong tỏa ảnh 1(Nguồn: novinite.com)

Các cửa khẩu biên giới Bulgaria-Hy Lạp đã mở cửa trở lại cho hoạt động lưu thông các phương tiện giao thông, sau 3 ngày kể từ khi các tài xế xe tải Bulgaria phong tỏa toàn bộ 6 trạm kiểm soát dọc biên giới với Hy Lạp.

Theo cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Bulgaria, bắt đầu từ 17 giờ địa phương ngày 21/2 (22 giờ theo giờ Hà Nội), tất cả các trạm kiểm soát của Bulgaria dọc đường biên giới với Hy Lạp đã được mở cửa trở lại, cho phép nối lại hoạt động các phương tiện giao thông.

Trong những ngày qua, cửa khẩu biên giới Bulgaria/Hy Lạp đã bị phong tỏa kép từ hai bên. Bên phía Hy Lạp, nông dân nước này tiến hành biểu tình nhằm phản đối các cải cách về thuế và lương hưu mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Athens thực hiện để đổi lấy gói cứu trợ tài chính, bằng cách dùng nhiều máy kéo chặn các ngả đường sang Bulgaria cũng như trên khắp Hy Lạp, gây cản trở các xe tải chở hàng, làm gián đoạn giao thông và gây thiệt hại lớn cho các công ty vận tải Bulgaria.

Trong khi đó, các tài xế xe tải Bulgaria lại biểu tình phản đối những hành động "cực đoan" của nông dân Hy Lạp.

Hàng nghìn xe tải tập trung tại các trạm kiểm soát dọc biên giới với Hy Lạp, còn Hội chữ Thập đỏ Bulgaria đã mô tả tình hình như một "cuộc khủng hoảng nhân đạo."

Trước tình hình trên, Quốc hội Bulgaria ngày 19/2 đã thông qua tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra là "không thể chấp nhận được" và kêu gọi giới chức Hy Lạp thực thi mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động tự do di chuyển qua biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục