Billiard mang về chiếc HCV thứ 35 cho đoàn thể thao Việt Nam

Việt Nam đã cận kề ngôi số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 khi có trong tay 33 HCV và chỉ kém Thái Lan đúng 4 HCB.
Billiard mang về chiếc HCV thứ 35 cho đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1Bắn súng đã giành tổng cộng 5 HCV tại SEA Games 27. (Nguồn: Thanh Hà/TTXVN)

Sau thành công của Pencak Silat (3 HCV) và Băn súng (2 HCV) trong buổi sáng và đầu giờ chiều, billiard đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV SEA Games 27 thứ 35, sau khi cơ thủ Đặng Đình Tiến hạ người đồng hương Mã Minh Cẩm tại nội dung Caroom 3 băng.

Đình Tiến, 53 tuổi, đã từng giành HCV ở nội dung này tại SEA Games 25 còn Minh Cẩm là nhà vô địch SEA Games 26. Nên chiếc HCV SEA Games 27 ở nội dung Caroom 3 băng đã được tiên liệu trước.

Như vậy, tính đến 15 giờ 30 ngày 15/12, đoàn Việt Nam đã có 35 chiếc HCV, song vẫn tạm xếp sau Thái Lan và Myanmar trên bảng tổng sắp.

Trước đó, đã có lúc chúng ta vươn lên số 1 sau khi Pencak Silat và Bắn súng liên tiếp giành HCV.

Trong buổi sáng hôm nay, cá võ sỹ Lê Sỹ Kiên, Nguyễn Duy Tuyến đã đã liên tiếp mang về cho đoàn thể thao Việt Nam ba chiếc huy chương vàng.

Tiếp nối sự thành công của đội tuyển Pencak Silat, đội tuyển bắn súng cũng đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Các xạ thủ Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh và Hồ Thanh Hải đã giành chiến thắng nghẹt thở với tổng cộng 1.705 điểm, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Singapore (1.703 điểm) và Malaysia (1.702). 

Đến đầu giờ chiều, lại là Hoàng Xuân Vinh tỏa sáng với chiếc HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân.

Đáng tiếc nhất trong ngày thi đấu hôm nay, nếu như Đặng Toàn Thắng không bị chấn thương ở trận chung kết hạng cân 70kg nam môn Pencak Silat, đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn đã lần đầu tiên bước lên ngôi số 1 bảng tổng sắp huy chương, dù chỉ mang tính chất tạm thời.

Một điều đáng tiếc nữa là chiếc HCB đi bộ 20km của nữ VĐV Thanh Phúc, người từng giành huy chương vàng SEA Games 26 và HCĐ châu Á, chuẩn B Olympic.

Phúc đã bị đội chủ nhà Myanmar áp dụng chiến thuật cho người áp sát, thậm chí là phạm luật để một VĐV khác của họ rảnh rang về nhất, khiến cô gái Đà Nẵng phải bật khóc khi về đích.

Billiard mang về chiếc HCV thứ 35 cho đoàn thể thao Việt Nam ảnh 2Thanh Phúc chỉ giành HCB do bị chơi xấu (Ảnh: Thanh Hà / TTXVN)

Còn ở nội dung đi bộ 20km nam, VĐV Võ Xuân Vinh cũng giành HCB trong khi em trai  Thanh Phúc là Thanh Ngưng chỉ về thứ tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục