Bình Dương: Nhiều hoạt động phục vụ người lao động không về quê ăn Tết

Ngoài các chợ hoa Xuân, Bình Dương sẽ bắn pháo hoa chào mừng năm mới; biểu diễn âm thanh ánh sáng nghệ thuật đêm giao thừa, tổ chức các chương trình văn nghệ suốt 3 ngày Tết phục vụ nhân dân.
Bình Dương: Nhiều hoạt động phục vụ người lao động không về quê ăn Tết ảnh 1Tỉnh Bình Dương tổ chức đường hoa trang trí các tiểu cảnh hoa, mô hình, đèn màu chào mừng năm mới. (Nguồn: Báo Lao động)

Dịp Tết Quý Mão, Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ nhân dân, người lao động không về quê đón Tết.

Cụ thể, từ 22 giờ, ngày 21/1 đến 1 giờ ngày 22/1 (đêm giao thừa), tại sân khấu Công viên thành phố mới (trước Trung tâm Hành chính tỉnh) diễn ra đêm hội giao thừa với các chương trình văn nghệ, biểu diễn âm thanh ánh sáng nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại khu vực này diễn ra xuyên suốt trong 3 đêm từ 22-24/1 (tức từ mùng 1-3 Tết).

Từ ngày 18-26/1 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tại đường Lê Lợi (trước Tòa nhà Trung tâm Hành chính - khu vực phần đường phía Công viên) sẽ diễn ra Đường hoa, Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân. Các hoạt động sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

[Bình Dương: Tăng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động khó khăn]

Đường hoa trang trí tiểu cảnh hoa, mô hình, đèn màu chào mừng năm mới chủ đề "Bình Dương sắc Xuân hội tụ," có các cụm tiểu cảnh chính: "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão," "Mừng Xuân hạnh phúc," "Khát vọng vươn ra biển lớn," "Rực rỡ mùa Xuân," "Tôi yêu Bình Dương," "Bình Dương hội nhập quốc tế," "Bình Dương - thành phố thông minh," "Hương vị Tết xưa," "Xuân yêu thương"… gắn chủ đề và linh vật của năm mới.

Các cụm tiểu cảnh được thiết kế kết hợp giữa nét đẹp truyền thống pha lẫn những chi tiết biến tấu linh hoạt, hiện đại tạo nên bức tranh rực rỡ của một Bình Dương năng động.

Hội hoa Xuân trưng bày, giới thiệu các loại bonsai, tiểu cảnh, non bộ, các loại kỳ hoa, dị thảo của nghệ nhân trong và ngoài tỉnh phục vụ nhân dân thưởng ngoạn. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có Hội thi sinh vật cảnh, trưng bày xe cổ, tổ chức gian hàng ẩm thực...

Ở khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một diễn ra các hoạt động như chợ hoa Xuân, Đường hoa Bạch Đằng, hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Thủ Dầu Một, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh và hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như Đại Nam, Phương Nam Resort, Du lịch Xanh Dìn Ký, Du lịch Thủy Châu, Du lịch Hồ Nam, Núi Cậu Dầu Tiếng… đều xây dựng chương trình hoạt động, sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết.

Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rộn ràng chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân dịp Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục