Đợt thanh tra nàynhằm kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào và quy trình chế biến tại các bếpăn tập thể.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện cótrên 17.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 1.435 bếp ăn tậpthể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp.
Theo các nhà chuyên môn,nguyên nhân ngộ độc do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn chưa đảmbảo dẫn đến nhiều vụ ngộ độc do nhiễm vi sinh. Ngoài ra, một bộ phận cơsở chế biến thiếu kiểm tra, giám sát trong khâu đầu vào của nguồnthực phẩm dễ dẫn đến chất lượng không đảm bảo.
Mới nhất, vụ ngộ độctập thể xảy ra tại Công ty Hansoll Vina (Khu công nghiệp Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến hàng trăm công nhân bị cấp cứu. Chỉ riêngbếp ăn tập thể của Công ty Hansoll cung cấp lên đến hàng nghìn suất ănmỗi ngày, do đó việc kiếm soát nguồn thực phẩm, các suất ăn là hết sứckhó khăn.
Qua khảo sát của các ngành chức năng chothấy, phần lớn các cơ sở cung cấp suất ăn có quy mô nhỏ, điều kiệnchế biến thực phẩm thủ công, quá trình bảo quản, vận chuyển thô sơ nênkhó bảo đảm về vệ sinh thực phẩm, chưa an toàn. Trong khi đó, vì điềukiện khó khăn nên công ty, nhà máy còn chọn suất ăn giá rẻ, ký hợp đồngđơn vị cung cấp suất ăn nhỏ lẻ, rất khó kiểm soát chất lượng.
Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chi Cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm BìnhDương, hiện nay quy định mỗi năm chỉ được kiểm tra 1 lần các bếp ăn tậpthể nên rất khó để kiểm soát hết An toàn vệ sinh thực phẩm tại các doanh nghiệp.
Cùngngày, lực lượng Chi cục thú y Bình Dương đã bắt giữ 7 điểm buônbán, kinh doanh gà lậu tại chợ Thủ Dầu Một, tịch thu hàng trăm con giacầm bị giết mổ lậu và gia cầm sống không rõ nguồn gốc./.