Bình Dương: Tắm ở kênh thoát nước, 2 học sinh thiệt mạng

Ngày 24/1, tại khu vực kênh thoát nước thuộc dự án thành phố mới Bình Dương đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai học sinh thiệt mạng.
Bình Dương: Tắm ở kênh thoát nước, 2 học sinh thiệt mạng ảnh 1Khu vực 2 em học sinh chết đuối có biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu 4 mét, cấm tắm. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Ngày 24/1, tại khu vực kênh thoát nước thuộc dự án thành phố mới Bình Dương đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai học sinh thiệt mạng.

Hai học sinh bị đuối nước được xác định là Nguyễn Hoàng An, sinh năm 2001, học sinh lớp 7 và Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 2002 (trú tại tại phường Tân Phước Khánh), cùng học Trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 24/1, sau giờ tan học thể dục buổi sáng, 9 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh rủ nhau ra kênh thoát nước của dự án thành phố mới Bình Dương để bắt ốc.

Sau đó cả 9 em đều đến đoạn kênh đang chặn dòng tích nước có độ sâu khoảng 4m và nhảy xuống tắm.

Sau khoảng vài phút bơi dưới kênh, em Nguyễn Hoàng An bị chìm xuống dòng nước sâu dẫn đến đuối nước. Khoảng 3 phút sau đến lượt Nguyễn Quốc Duy cũng chới với kêu cứu rồi chìm dần dưới kênh.

Bảy học còn lại đã kịp thời bơi vào bờ và gọi người đến cứu, nhưng mọi nỗ lực cứu 2 nạn nhân đã quá muộn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng ở phường Tân Phước Khánh và thị xã Tân Uyên đã tổ chức tìm kiếm và đã vớt được thi thể 2 học sinh An và Duy.

Sau khi khám nghiệm, chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể An và Huy cho gia đình lo hậu sự.

Kênh thoát nước dự án thành phố mới Bình Dương chảy qua địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đang được chặn dòng tích nước tưới cho cánh đồng hoa màu tại địa phương trong mùa khô hạn năm nay.

Đoạn kênh có bảng cảnh báo nguy hiểm nguồn nước sâu 4m, cấm xuống tắm. Nhưng vẫn thường xuyên có những tốp học sinh thường lui tới vui đùa, rủ nhau tắm tại con kênh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục