Bình Phước: Hai xe ôtô đấu đầu làm 3 người bị thương nặng

Cú đấu đầu quá mạnh giữa xe bán tải và xe 7 chỗ khiến chiếc xe bán tải bị xoay lộn mấy vòng và chỉ dừng lại khi băng qua bên đường đối diện, xoay ngược đầu trở lại.
Bình Phước: Hai xe ôtô đấu đầu làm 3 người bị thương nặng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Chiều 11/10, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Một chiếc ôtô được cho là chạy với tốc độ cao, loạng choạng, đâm trực diện vào một chiếc xe ôtô khác khiến 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 chiều cùng ngày, chiếc xe ôtô bán tải mang biển số 93C-053.60 do tài xế tên Hà (ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Tây Ninh.

Khi đến đoạn khu phố 3, phường Tiến Thành, do chạy với tốc độ cao, tài xế Hà đã không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova mang biển số 52Z-6066 do anh Bùi Văn Toàn (36 tuổi, quê Đắk Nông) điều khiển, chở 2 người phụ nữ tên Huệ và Thúy trên xe đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú đấu đầu quá mạnh khiến chiếc xe bán tải bị xoay lộn mấy vòng và chỉ dừng lại khi băng qua bên đường đối diện, xoay ngược đầu trở lại. Chiếc xe 7 chỗ cũng quay 180 độ.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe bán tải cùng 2 người phụ nữ ngồi trên xe 7 chỗ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

[Yên Bái: Tông vào chó chạy qua đường, hai người thương vong]

Xe 7 chỗ và xe bán tải bị nát bét phần đầu; thân, trần xe bị hư hỏng nặng.

Theo trình bày của tài xế Bùi Văn Toàn (tài xế xe 7 chỗ), trước khi gây tai nạn, anh Toàn nhìn thấy xe bán chạy với tốc độ rất cao. Trước khi đâm vào xe anh Toàn, chiếc xe này đã suýt đâm vào một phía xe phía trước.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục