Bình Phước: Người đàn ông bị xe tông tử vong do nhặt củi giữa đường

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi ông Phạm Văn Điền cúi xuống nhặt củi giữa đường đã bị xe tải đâm tử vong tại chỗ.
Bình Phước: Người đàn ông bị xe tông tử vong do nhặt củi giữa đường ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sáng 12/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua Ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Nguyên nhân ban đầu được cho là do nạn nhân bất cẩn nhặt củi giữa đường nên bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 12/12, ông Phạm Văn Điền (55 tuổi, trú tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) đi tập thể dục qua đường, trên tay cầm 1 bó củi.

[Hà Nội: Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong thương tâm]

Khi tới giữa đường ông Điền cúi xuống nhặt thanh củi dài chừng 1 mét thì đúng lúc này xe tải mang biển số 51C-151.24, do tài xế Vũ Ngọc Ánh (44 tuổi, trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Chơn Thành (Bình Phước) đi tỉnh Đắk Nông, cũng vừa đi tới.

Do trời vẫn còn tối, lại gặp tình huống bất ngờ nên tài xế Ánh không kịp xử lý và tông xe trực diện vào ông Điền khiến người này tử vong tại chỗ.

Cảnh sát Giao thông thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục