Bình Thuận: 4 tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp do gặp sự cố

Trong quá trình lai dắt tàu NT 90974 TS gặp nạn, tàu cá NT 91205 TS đã gặp phải sự cố và do thời tiết, nên các tàu cá phải đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Bình Thuận: 4 tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp do gặp sự cố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 5/4, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi các đơn vị liên quan thông tin về tàu cá bị hỏng máy cần được hỗ trợ lai kéo về huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Theo thông tin của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, khoảng 6 giờ 30 ngày 5/4, tàu cá NT 90974 TS bị hỏng máy cách đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu NT 90974 TS được 3 tàu cá (NT 91292 TS, NT 91374 TS và NT 91205 TS) lai kéo về Đảo Phú Quý (Bình Thuận). Trong quá trình lai dắt, tàu cá NT 91205 TS bị sự cố. Hiện cả 4 phương tiện đều gần hết nhiên liệu.

Thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động rất mạnh. Việc tiếp tục lai dắt không thể thực hiện được. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

[Phú Yên: Nỗ lực ứng cứu các tàu cá bị mắc cạn do sóng đánh dạt vào bờ]

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo cho các Đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá NT 90974 TS gặp sự cố biết, hỗ trợ lai dắt về Đảo Phú Quý để khắc phục, sửa chữa.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm, cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí các tàu cá gặp sự cố để tăng cường quan sát, hỗ trợ. 

Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý thông báo và huy động các tàu, thuyền của địa phương đang hoạt động trên biển, gần khu vực trên để phối hợp, hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh cũng vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật hàng năm.

Dự báo từ ngày 7-8/4, có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào biển Đông. Đây là tình huống bất thường khi áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện sớm hơn so với quy luật hằng năm.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các bản tin, thông tin cảnh báo, dự báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện trong thời gian tới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các sự cố, tình huống xấu có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục