Mô hình trồng lạc xen sắn trên đất sa mạc hóa được khởi điểm ở huyện Bắc Bình, địa phương có thời tiết khô hạn và thoái hóa đất với lượng mưa thấp nhất, chỉ đạt từ 600 - 1000mm/năm của tỉnh Bình Thuận.
Ông Bá Đình Tâm, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Bắc Bình cho biết, nếutrước đây hai loại cây này phải trồng cách nhau 3-4 tháng thì nay sẽtrồng cùng một lúc. Quy trình trồng cũng không khác cách truyền thốngnhiều, chỉ khác là mật độ cây lạc thưa hơn để khỏi che lấp cây sắn lúcmới mọc.
Cứ 3-4 hàng lạc thì trồng xen 2 hàng sắn. Kết quả cho thấycây sắn phát triển tốt nhờ bộ rễ cây lạc làm đất tơi xốp giữẩm cao. Khi thu hoạch lạc thì phần lá và thân cây lạc được giữlại để ủ gốc sắn, giúp tăng độ ẩm cho cây sắn và cung cấp dinhdưỡng cho đất.
Từ thực tế canh tác, giađình anh Đoàn Văn Bảy (xã Sông Bình, Bắc Bình) chia sẻ, 2 loại cây nàyđều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, ít cỏ dại, chịu hạntốt. Mô hình này tiết kiệm công làm cỏ, xới đất.
Sau 3 tháng gia đìnhanh đã có thể thu hoạch lạc, năng suất đạt 16,8 tạ/ha, lợi nhuậntrên 20 triệu đồng/ha. Gia đình tiếp tục chăm sóc cây sắn thêm 3tháng nữa, đến khi thu hoạch cho củ lớn, dễ nhổ nhờ đất tơi xốp,năng suất 27-30 tấn tươi/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận giađình thu được từ cây sắn là hơn 30 triệu đồng/ha. Như vậy trêncùng một diện tích, gia đình anh thu lợi nhuận nhân đôi.
Lợi ích về kinh tế của việc trồng xen canh đã rõ. Hiệu quả lớn nhấtmà mô hình này mang lại là đã góp phần cải tạo được những vùng đất cátbạc màu, có xu hướng biến thành hoang mạc, tạo cơ hội thoát nghèo chonông dân, đồng thời thay đổi thói quen canh tác của bà con.
Bình Thuận được biết đến là một trong những tỉnh khô hạn nhất của cả nước. Tình trạng trên khiến diện tích và năng suất cây trồng, vật nuôi giảmsút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm mới mang lại hiệu quả về kinh tế như mô hình trồng lạc xen sắn ở huyện Bắc Bình là việc làm được khuyến khích./.