Bình Thuận: Tìm thấy thi thể hai người bị sóng cuốn tử vong

Ngày 28/2, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Phạm Thành T. (29 tuổi) trú tại Hoài Nhơn, Bình Định - người còn lại trong 2 du khách bị sóng cuốn mất tích tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
Bình Thuận: Tìm thấy thi thể hai người bị sóng cuốn tử vong ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN)

Đến trưa ngày 28/2, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Phạm Thành T. (29 tuổi) trú tại Hoài Nhơn, Bình Định - người còn lại trong 2 du khách bị sóng cuốn mất tích tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Trước đó, sáng 27/2, một nhóm 4 du khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Mũi Né du lịch.

Sau khi lấy phòng khách sạn, đến khoảng 16 giờ thì nhóm du khách này xuống biển tắm và cả nhóm 4 người đều bị sóng biển cuốn ra xa.

[Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị đuối nước tại biển Mỹ Khê]

Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ của khu du lịch ứng cứu được 2 người trong khi chị Nguyễn Thị T.B. (30 tuổi) trú tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và anh Phạm Thành T.  bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được chị B. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Đến trưa 28/2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể Phạm Thành T. và bàn giao cho gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục