Bỏ 300 USD để được xem... núi lửa phun trào!

Để có thể quan sát ngọn núi lửa Nyamulagira ở CHDC Congo đang phun trào, mỗi du khách sẽ phải bỏ ra chi phí lên tới 300 USD.

Công viên quốc gia Virunga của nước Cộng hòa dân chủ Congo bỗng nhiên trở thành một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan, bởi lý do là ngọn núi lửa Nyamulagira ở đây đang... phun trào!

Theo AFP, ngọn núi lửa này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 11 này và phun trào mạnh nhất vào hôm 6/11. Vào ban đêm, những dòng dung nham đỏ chảy từ trên núi xuống tạo nên một cảnh tượng khá kỳ vĩ, và vì thế ngọn núi lửa đã thu hút được những người hiếu kỳ đam mê mạo hiểm tới tham quan.

Tuy nhiên, để có thể tham quan ngọn núi lửa này một cách tốt nhất thì mỗi du khách sẽ phải trả 300 USD. Với mức phí này, các nhân viên của vườn quốc gia Virunga sẽ đưa khách tham quan đến đài quan sát ở phía nam ngọn núi lửa. Người phát ngôn của công viên nói với AFP rằng địa điểm tham quan này rất an toàn, vốn được các nhà nghiên cứu núi lửa dựng lên để khảo sát ngọn núi lửa, do tiến sĩ Dario Tedesco thuộc Đài quan sát địa chất Goma lựa chọn.

Các nhà khoa học cho hay, ngọn núi lửa này dự kiến sẽ còn phun trào trong vài tháng nữa, tro bụi núi lửa bốc cao lên đến 200m.

Hiện những dòng dung nham đang chảy vào khu không có người ở tại công viên và gây nguy hiểm cho loài khỉ đột đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Virunga.

Cộng hòa dân chủ Congo là quốc gia nằm ở Trung Phi, từng trải qua nhiều năm nội chiến đẫm máu và hiện bị Liên hợp quốc xếp vào nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới./.

 
Huy Đức (Vietnam+/Relaxnews)

Tin cùng chuyên mục