Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp mới

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nghị định và thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ 14/8 nhưng có thể thực hiện từ 1/7.
Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp mới ảnh 1Thực hiện chi trả lương hưu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hôm nay, 13/7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết ngày 29/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo các quy định tại nghị định và thông tư, việc điều chỉnh mức chi trả tiền lương hưu, trợ cấp được thực hiện từ ngày 1/7.

Do đó, kỳ chi trả của tháng 9/2023 sẽ thực hiện trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 và tháng 8/2023 cho người hưởng. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH nêu trên, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

[Chi trả lương hưu chưa tăng: Sẽ truy trả phần chênh lệch vào tháng 9]

Lý giải việc nghị định và thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ 14/8 nhưng có thể được thực hiện từ 1/7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dẫn chứng căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

Trước đó, ngày 12/7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả lương hưu và trợ cấp theo mức tăng mới từ kỳ lĩnh lương tháng 8/2023 đồng thời chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh lương tháng 7/2023 ngay trong tháng 8/2023.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc này nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục