Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy hợp tác chống khủng bố

Hai bên cam kết mở rộng hơn nữa hợp tác về thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin, trao đổi thực tiễn tốt nhất và tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược hợp tác chống khủng bố.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy hợp tác chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết cuộc họp lần thứ 18 nhóm công tác chung Ấn-Mỹ về chống khủng bố và Đối thoại chỉ định Ấn-Mỹ đã diễn ra từ ngày 26-27/10 tại Mỹ.

Vụ trưởng Vụ chống khủng bố Bộ Ngoại giao Ấn Độ Mahaveer Singh và Quyền điều phối Bộ Ngoại giao Mỹ về chống khủng bố John Trevor Godfrey đồng chủ trì chuỗi sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại cuộc họp và đối thoại nói trên, hai bên khẳng định hợp tác chống khủng bố là trụ cột quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn cầu toàn diện Ấn-Mỹ; cam kết mở rộng hơn nữa hợp tác về thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin, trao đổi thực tiễn tốt nhất và tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược hợp tác chống khủng bố.

[Mỹ bàn giao 2 máy bay trực thăng MH-60R đầu tiên cho Ấn Độ]

Mỹ nhắc lại cam kết sát cánh cùng người dân và Chính phủ Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ấn Độ và Mỹ cũng lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố xuyên biên giới dưới mọi hình thức và kêu gọi đưa thủ phạm của vụ tấn công Mumbai (ngày 26/11/2008) ra trước công lý.

Bên cạnh đó, hai bên kêu gọi hành động phối hợp chống lại tất cả các nhóm khủng bố, bao gồm nhóm do Ủy ban trừng phạt 1267 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) xác định như mạng lưới khủng bố al Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Lashkar-e-Tayyiba (LeT)...

Theo Nghị quyết 2593 (2021) của UNSC, hai bên kêu gọi Taliban đảm bảo lãnh thổ Afghanistan không bao giờ được sử dụng để đe dọa hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào, hoặc để làm nơi trú ẩn hoặc huấn luyện những phần tử khủng bố...

Hai nước cũng cam kết tiếp tục tham vấn chặt chẽ về Afghanistan và mối đe dọa khủng bố tiềm tàng; trao đổi về việc chống mạng lưới buôn ma túy và buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia.

Hai bên còn thảo luận cách thức ngăn chặn khả năng hoạt động của những kẻ khủng bố quốc tế; quyết định mở rộng hơn nữa việc chia sẻ thông tin về các mối đe dọa khủng bố cũng như trao đổi thông tin về các ưu tiên, thủ tục xác định các nhóm và cá nhân khủng bố.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Mỹ cũng chia sẻ phương pháp hiệu quả về chống tài trợ khủng bố và lợi dụng Internet cho mục đích khủng bố và quyết định tiếp tục hợp tác chống khủng bố tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của tất cả các nước; thảo luận hỗ trợ pháp lý và dẫn độ và các cơ hội đào tạo thực thi pháp luật song phương, bao gồm cả tại Học viện đào tạo cảnh sát ở Hyderabad của Ấn Độ.

Hai bên cũng hoan nghênh việc Đào tạo hỗ trợ chống khủng bố (ATA); khẳng định quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển giữa hai nước trong cuộc chiến chung chống khủng bố toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục