Bộ Ngoại giao Mỹ "mở đường" bán chiến đấu cơ Super Hornet cho Canada

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho phép tiến hành thương vụ bán 18 máy bay chiến đấu Super Hornet của hãng Boeing, cùng các trang thiết bị liên quan trị giá 5,2 tỷ USD cho quân đội Canada.
Bộ Ngoại giao Mỹ "mở đường" bán chiến đấu cơ Super Hornet cho Canada ảnh 1Máy bay F/A-18E Super Hornet của quân đội Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/9 thông báo cho phép tiến hành thương vụ bán 18 máy bay chiến đấu Super Hornet của hãng Boeing, cùng các trang thiết bị liên quan trị giá 5,2 tỷ USD cho quân đội Canada, một thỏa thuận phụ thuộc vào việc giải quyết những tranh chấp thương mại riêng biệt giữa 2 nước.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Thương vụ này sẽ đóng góp vào các mục tiêu an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Chính phủ Mỹ thông qua việc giúp đỡ cải thiện an ninh cho một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn đã và tiếp tục là một đối tác quan trọng của Mỹ."

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết thỏa thuận vẫn chưa được ký kết chính thức.


[Lockheed Martin thuyết phục Canada quay lại với "siêu máy bay" F-35]

Thỏa thuận trên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 2016 nhằm thay thế một phần phi đội F-18s. Đơn đặt hàng này không nhằm thay thế kế hoạch mua một loạt máy bay tiêm kích tàng hình F-35, vốn đang gây tranh cãi bởi chi phí leo thang.

Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng lên tiếng cảnh báo có thể sẽ kêu gọi hủy thỏa thuận nếu hãng Boeing không ngừng vụ kiện chống phá giá, do Washington hậu thuẫn, nhằm vào hãng Bombardier của Canada.

Trước đó, Boeing đã đệ đơn kiện Bombardier với cáo buộc rằng nhà sản xuất máy bay của Canada bán phá giá dòng máy bay CSeries dưới mức giá thành sản xuất sau khi nhận được hơn 3 tỷ USD hỗ trợ công từ Chính phủ Canada.

Theo Boeing, Bombardier đã bán 75 máy bay dòng CS100 cho hãng American Delta Airlines với mức giá 19,6 triệu USD/máy bay, mức giá này được cho là thấp hơn nhiều so với con số 33,2 triệu USD, chi phí sản xuất máy bay. Theo đó, Chính phủ Mỹ đang xem xét việc áp đặt các biện pháp chống phá giá vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.