Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo đáp trả hành động của YouTube

Cơ quan giám sát thông tin Nga Roscomnadzor yêu cầu YouTube gỡ bỏ mọi hạn chế đối với các kênh RT DE và Der Fehlender Part và cho rằng đây là một phần trong cuộc chiến truyền thông chống lại Nga.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo đáp trả hành động của YouTube ảnh 1

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc YouTube chặn các kênh tiếng Đức của hãng truyền thông Nga RT là hành động kiểm duyệt.

Trong tuyên bố ngày 29/9, bộ trên nêu rõ: “Các chương trình tiếng Đức của tổ hợp truyền thông RT của Nga đã bị tấn công thông tin chưa từng có từ phía kênh video Youtube, thực hiện với sự dung túng rõ ràng nếu như không phải do yêu cầu của phía Đức."

Tuyên bố nhấn mạnh căn cứ theo tính chất sự việc, có thể thấy rõ đây là một phần trong cuộc chiến truyền thông chống lại Nga và việc có biện pháp đáp trả phù hợp nhằm vào các cơ quan truyền thông Đức là cần thiết.

Cùng ngày, Cơ quan giám sát thông tin Nga Roscomnadzor đã gửi thư cho Google, cơ quan chủ quản của YouTube, yêu cầu kênh video này gỡ bỏ mọi hạn chế đối với các kênh RT DE và Der Fehlender Part trong thời gian sớm nhất có thể.

[Nga phạt Google hơn 41.000 USD vì vi phạm luật về dữ liệu cá nhân]

Roscomnadzor nhấn mạnh hành động của YouTube là kiểm duyệt và trong trường hợp không thực hiện yêu cầu trên, YouTube sẽ phải đối mặt với án phạt từ 1 đến 3 triệu ruble.

Các cơ quan chức năng Nga đưa ra phản ứng trên một ngày sau khi YouTube đã khóa tài khoản các kênh tiếng Đức của RT, khi cho rằng đài truyền hình được nhà nước Nga hậu thuẫn này đã vi phạm chính sách thông tin của họ về đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát ngôn viên của YouTube cho biết: "YouTube luôn có các nguyên tắc cộng đồng rõ ràng nêu rõ những gì được phép trên nền tảng của mình."

Trước khi bị khóa tài khoản, RT đã nhận được cảnh cáo và lệnh cấm xuất bản kéo dài một tuần sau đó, RT đã chuyển sang đưa tin thông qua một kênh khác là Der Fehlende Part và Youtube cũng cấm kênh này.

Trong một dòng trạng thái trên Twitter, Tổng biên tập Margarita Simonyan của RT đã gọi lệnh cấm là một "cuộc chiến truyền thông" nhằm vào Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục