Bộ Tài chính cho rằng sẽ bắt đầu kế hoạch bán lần thứ tư, theo đó Ngân hàngđầu tư Morgan Stanley sẽ "có quyền tùy ý bán 1,5 tỷ cổ phiếu phổ thông củaCitigroup theo các thông số nhất định."
Hiện nay, Bộ Tài chính đang nắm giữ khoảng 3,6 tỷ cổ phiếu phổ thông trongCitigroup và dự kiến sẽ tiếp tục bán những cổ phiếu này ra thị trường theo mộtcách có trật tự. Với việc bán số cổ phiếu nói trên, Bộ Tài chính Mỹ đã "xử lý"được gần 3/4 trong tổng số 7,7 tỷ cố phiếu phổ thông trong Citigroup.
Bộ Tài chính Mỹ đã đầu tư tổng cộng 45 tỷ USD vào Citigroup thông qua Chươngtrình giải cứu tài sản gặp rắc rối (TARP) do Chính phủ liên bang đưa ra nhằmbình ổn hệ thống tài chính sau sự phá sản của tập đoàn Lehman Brothers tháng9/2008.
Tính đến nay, những người đóng thuế đã nhận được tổng cộng 41,6 tỷ USD nguồnthu từ khoản đầu tư này thông qua các khoản tái chi trả, cổ tức và lãi suất, báncổ phiếu phổ thông và bán các chứng khoán khác, theo Bộ Tài chính.
Trước đó, ngày 18/10, Citigroup cho biết ngân hàng này đã thu được 2,15 tỷUSD tiền lãi trong quý III năm nay, quý thứ ba liên tiếp ngân hàng này có lãi.Citigroup cũng đã thu lời 2,7 tỷ USD trong quý II và 4,4 tỷ USD trong quý I nămnay.
Giám đốc điều hành Citigroup Vikram Pandit cho biết sở dĩ ngân hàng đạt lãilớn là do đã tiếp tục giảm được các khoản lỗ phát sinh từ các khoản vay củakhách hàng, nhờ xu hướng tín dụng ngày càng được cải thiện và do ngân hàng pháttriển hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng trên các thị trường quốc tế./.