Bộ trưởng Ali Allawi: Iraq cần cải cách khẩn cấp để tránh khủng hoảng

Nền kinh tế Iraq được dự báo sẽ giảm khoảng 10% trong năm nay, sau khi giá dầu lao dốc từ mức 50 USD/thùng xuống khoảng 20 USD/thùng.
Bộ trưởng Ali Allawi: Iraq cần cải cách khẩn cấp để tránh khủng hoảng ảnh 1Bộ trưởng Tài chính của Iraq Ali Allawi. (Nguồn: EPA)

Bộ trưởng Tài chính Iraq Ali Allawi cho biết nền kinh tế nước này có thể rơi vào tình trạng tồi tệ không thể phục hồi trong năm tới nếu chính phủ không tiến hành các biện pháp cải cách khẩn cấp.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 22/6, Bộ trưởng Allawi nói rằng, nếu Iraq không thay đổi tình hình vào năm tới, nước này có thể phải đối mặt với những cú sốc không thể khắc phục được. Vì vậy ông nhấn mạnh “Cải cách là không thể tránh khỏi.”

Nền kinh tế Iraq được dự báo sẽ giảm khoảng 10% trong năm nay, sau khi giá dầu lao dốc từ mức 50 USD/thùng xuống khoảng 20 USD/thùng.

Nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này chủ yếu chỉ dựa vào xuất khẩu dầu thô để “gia tăng” ngân sách chính phủ.

[Iraq tìm sự trợ giúp của các nước vùng Vịnh để tránh sụp đổ tài chính]

Khi tiếp quản Bộ Tài chính hồi tháng 5/2020, Allawi nói với hãng tin AFP rằng ông khá “bất ngờ” khi ngân sách chính phủ còn lại rất ít.

Một chính phủ thường phải dự phòng số tiền khoảng 10.000-15.000 tỷ dinar (12 tỷ USD) để chi tiêu ít nhất trong vòng một tháng rưỡi cho những trường hợp khẩn cấp hoặc những cú sốc bất ngờ, thế nhưng thực tế ngân sách chính phủ chỉ còn 2.000 tỷ dinar (1,68 tỷ USD).

Ông Allawi nói tình hình tài chính hiện nay tồi tệ hơn so với hồi năm 2005 hay 2006. Iraq đã chi ít nhất 4,5 tỷ USD/tháng chỉ để trả lương cho người lao động trong khu vực công và vận hành chính phủ.

Với giá dầu hiện vào khoảng 35 USD/thùng, tình hình ngân sách của Iraq hiện rất khó khăn giữa lúc chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm cho 4,5 triệu lao động trong khu vực công, 2,5 triệu người về hưu và khoảng một triệu người nhận phúc lợi.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Allawi cho hay ông sẽ đề xuất một kế hoạch cải cách toàn diện trong vòng ba tháng tới, trong đó sẽ có các biện pháp “thắt lưng buộc bụng,” dự kiến kéo dài trong hai năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục