Bộ trưởng Kinh tế Italy hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2014

Bộ trưởng Kinh tế Italy Carlo Padoan khẳng định tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2014 có thể sẽ thấp hơn mức 0,8% mà chính phủ đã đưa ra hồi đầu năm nay.
Bộ trưởng Kinh tế Italy hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alarabiya.net)

Bộ trưởng Kinh tế Italy Carlo Padoan khẳng định tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2014 có thể sẽ thấp hơn mức 0,8% mà chính phủ đã đưa ra hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Padoan cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thực sự kết thúc ở Italy, dù đất nước này đã thoát khỏi suy thoái trong quý đầu của năm 2014.

Ông nhấn mạnh GDP của Italy có thể sẽ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức dự báo 0,8% mà chính phủ đưa ra, nhưng không đưa ra một con số cụ thể.

Trước đó, khi mới nhậm chức vào cuối tháng 2/2014, Thủ tướng Matteo Renzi đã cho rằng GDP của Italy trong năm nay sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 1,4% và phấn đấu đạt 1,5%.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Chính phủ Italy và Ngân hàng Nhà nước Italy đã liên tục hạ mức dự báo tăng trưởng xuống, do tình hình kinh tế nước này vẫn chưa được thực sự cải thiện.

Dù vậy, Bộ trưởng Padoan vẫn bảo vệ các chính sách kinh tế mà chính phủ Renzi đang thực hiện và yêu cầu nhân dân cần phải kiên nhẫn với các cải cách nhằm kích cầu và hỗ trợ người nghèo, trong đó có việc giảm thuế 80 euro mỗi tháng cho những người thu nhập thấp.

Ông cho rằng GDP thấp là một "vấn đề dài hạn" và các chính sách kinh tế phải cần có thời gian để có hiệu quả thực sự.

Hiện Italy, nền kinh tế lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu, đã có những dấu hiệu hồi phục, nhưng các tín hiệu được cho là yếu và chưa ổn định đủ để khẳng định nước này sẽ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trong năm nay và năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.