Bộ trưởng Nội vụ Chile từ chức sau cáo buộc trấn áp người biểu tình

Hạ viện Chile đã thông qua bản cáo buộc Bộ trưởng Nội vụ Perez chịu trách nhiệm chung đối với hành động của cảnh sát trấn áp người biểu tình.
Bộ trưởng Nội vụ Chile từ chức sau cáo buộc trấn áp người biểu tình ảnh 1Bộ trưởng nội vụ Chile, ông Victor Perez (Nguồn:Chiletoday.cl)

Ngày 3/11, Bộ trưởng Nội vụ Chile Victor Perez đã từ chức sau khi Hạ viện thông qua cáo buộc ông chịu trách nhiệm liên đới đối với vụ cảnh sát trấn áp người biểu tình tại nước này.

Trả lời báo giới, ông Perez tuyên bố sẽ tự đình chỉ công tác cũng như từ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Sebastian Pinera cho biết đã chấp nhận đơn từ chức của ông Perez, song khẳng định ông đã làm tròn nghĩa vụ và tuân thủ Hiến pháp.

Ông Perez, 66 tuổi, từ chức sau 3 tháng giữ vị trí người đứng đầu Bộ Nội vụ. Ông cũng là bộ trưởng Nội vụ thứ ba trong chính quyền của Tổng thống Pinera một năm qua, sau ông Gonzalo Blumel và ông Andres Chadwick.

[Chile truy xét sự tồn tại của một chủng virus SARS-CoV-2 lạ]

Trước đó, với 80 phiếu thuận và 70 phiếu chống, Hạ viện Chile đã thông qua bản cáo buộc ông Perez lơ là trong vụ cảnh sát mạnh tay xử lý một người biểu tình tại miền Nam Chile, cũng như chịu trách nhiệm chung đối với hành động của cảnh sát trấn áp người biểu tình.

Đề nghị buộc tội do các nghị sỹ đối lập đưa ra sau khi một cảnh sát xô đẩy khiến nam thiếu niên 16 tuổi rơi khỏi cầu trong một cuộc biểu tình tại thành phố Santiago, miền Trung Chile vào tháng 10 vừa qua.

Quyết định của Hạ viện sẽ vẫn cần phải được Thượng viện thông qua để xác định xem liệu ông Perez có được phép giữ chức vụ tại các cơ quan công quyền trong 5 năm hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục