Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm nhà máy chế tạo xe tăng, súng phun lửa

Quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 4.000 khẩu pháo đã được chuyển đến vùng hoạt động đặc biệt, đồng thời cho biết kế hoạch sẽ sớm cung cấp thêm 700 đơn vị vũ khí pháo binh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm nhà máy chế tạo xe tăng, súng phun lửa ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong chuyến thị sát. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)

Theo TASS, ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã có chuyến thị sát tới Vùng Omsk để xem cách thức thực hiện mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước tại một nhà máy sản xuất xe tăng và hệ thống súng phun lửa hạng nặng trong khu vực.

Bộ trưởng Shoigu cũng đã kiểm tra các thiết bị và vũ khí cung cấp cho vùng hoạt động quân sự đặc biệt được chuẩn bị như thế nào trong khu vực.

Cục trưởng Cục Tên lửa và Pháo binh của Bộ Quốc phòng Nikolay Parshin báo cáo với Bộ trưởng Shoigu rằng hơn 4.000 khẩu pháo đã được chuyển đến vùng hoạt động đặc biệt, đồng thời cho biết kế hoạch sẽ sớm cung cấp thêm 700 đơn vị vũ khí pháo binh.

Trước đó hồi tháng 4, Bộ trưởng Sergei Soigu cũng đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ trực chiến của trung đoàn thuộc Binh chủng Tên lửa Chiến lược được trang bị tên lửa Yars mới đóng tại vùng Kaluga.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tư lệnh Binh chủng Tên lửa Chiến lược, Thượng tướng Sergei Karakaev đã báo cáo với Bộ trưởng Soigu về tiến độ tái trang bị cho binh chủng các tổ hợp tên lửa Yars mới và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại đảm bảo điều kiện tốt để tổ chức trực chiến và bố trí binh sỹ.

[Quân đội Nga thử nghiệm thành công tên lửa ICBM thế hệ mới]

Bộ trưởng Soigu cũng nghe báo cáo của chỉ huy sư đoàn tên lửa về tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chỉ thị đưa các hình thức và phương pháp hành động của binh chủng vào chương trình huấn luyện chiến đấu.

Ngoài ra, ông cũng xem trình diễn khả năng của thiết bị phóng dưới hầm ngầm và hoạt động của module tác chiến điều khiển từ xa của hệ thống bảo vệ thế hệ mới.

Tên lửa RS-24 Yars là tổ hợp tên lửa chiến lược của Nga mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn và là phiên bản của tổ hợp tên lửa Topol-M.

ICBM thế hệ thứ năm này sử dụng nhiên liệu rắn mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SS-27 Mod 2, có tầm bắn gần 11.000km.

Nó có thể mang nhiều đầu đạn nhắm tới các mục tiêu độc lập, ít nhất là ba đầu đạn có sức công phá 500 kiloton hoặc sáu đầu đạn từ 150-300 kiloton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục