Nga phóng tên lửa hành trình Moskit trúng mục tiêu giả định trên biển

Nga phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm vào mục tiêu trên biển

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các tàu trang bị tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng các tên lửa hành trình Moskit đánh trúng mục tiêu giả định ở vị trí cách xa khoảng 100km.
Nga phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm vào mục tiêu trên biển ảnh 1Nga phóng tên lửa chống hạm siêu thanh. (Nguồn: indiatimes)

Ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này đã phóng các tên lửa chống hạm siêu vượt âm vào một mục tiêu giả định trên biển.

Trong thông cáo trên tài khoản Telegram, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các tàu trang bị tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng các tên lửa hành trình Moskit đánh trúng mục tiêu giả định trên biển ở vị trí cách xa khoảng 100km.

[Hải quân Nga tiến hành tập trận trên biển Baltic]

Trước đó, ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky của nước này triển khai thực hiện phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào mục tiêu trên bờ. 

Bộ này cho biết đây là một phần trong nội dung diễn tập, đồng thời đã đăng tải video cho thấy tên lửa Kalibr-PL được phóng từ dưới nước và bắn trúng mục tiêu định trước ở thao trường Siurkum, tỉnh Khabarovsk. Tầm bắn của tên lửa là hơn 1.000km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục