Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề ở Thái Nguyên

Theo Đại tướng, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp có nhiều chính sách, đặc thù mới, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Chiều 23/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về các nội dung công nghiệp quốc phòng, an ninh; quy hoạch công nghiệp quốc phòng an ninh; quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh, nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng; tổ chức và hoạt động công nghiệp quốc phòng; tổ hợp quốc phòng; chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Luật, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định công nghiệp quốc phòng là lĩnh vực đặc thù, việc xây dựng luật thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, độc lập, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh đủ mạnh để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Đại tướng cho biết dự thảo Luật có nhiều chính sách, đặc thù mới, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng, an ninh, có tính vượt trội hơn so với các chế độ, chính sách hiện hành ở các luật có liên quan. Điều này bảo đảm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân… được Đảng, Nhà nước, Quân đội tổ chức kỷ niệm lớn để ôn lại lịch sử, truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

Với ý nghĩa đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên nhằm đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở mới, mở rộng, nâng cao chất lượng sản xuất trang thiết bị quốc phòng đáp ứng yêu cầu đề ra; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, quan tâm chăm lo tới các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 50 suất quà cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy Z131./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Giỗ trận Vị Xuyên - Khúc tri ân nơi biên cương

Ngày 12/7, tại Tuyên Quang, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Sáng 11/7/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.