Boeing khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra phần cứng máy bay 737 MAX

Cơ quan Hàng không Dân dụng Mỹ cho biết khuyến nghị được đưa ra sau khi một hãng hàng không quốc tế phát hiện một bu-loong trên máy bay Boeing 737 MAX bị mất chốt trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Máy bay Boeing 737 trưng bày tại Triển lãm Hàng không Farnborough, Anh, ngày 18/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay Boeing 737 trưng bày tại Triển lãm Hàng không Farnborough, Anh, ngày 18/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra các máy bay 737 MAX trong phi đội để kịp thời phát hiện nếu các bộ phận phần cứng trên các hệ thống kiểm soát bánh lái máy bay không đảm bảo.

Người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Mỹ (FAA) cho biết khuyến nghị được đưa ra sau khi một hãng hàng không quốc tế phát hiện một bu-loong trên máy bay bị mất chốt trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Boeing cũng đã phát hiện ra 1 bu-loong chưa được siết chặt trên một máy bay chưa được bàn giao.

FAA sẽ cân nhắc có hành động bổ sung cần thiết nếu tiếp tục phát hiện thêm sự cố phần cứng trên các máy bay này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Boeing cho biết hãng đã nhanh chóng khắc phục sự cố.

Với tinh thần cảnh giác cao độ, Boeing khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra các máy bay 737 MAX và thông báo cho công ty nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào.

Hãng đã báo cáo với FAA và thông tin cho các khách hàng đồng thời tiếp tục theo dõi sát quá trình.

Quy trình kiểm tra máy bay kéo dài khoảng 2 tiếng. Dù vậy, sự cố trên tiếp tục tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư bởi trước đó Boeing đã phải giảm số đơn hàng bàn giao mẫu 737 MAX do phát sinh các vấn đề về sản xuất và chế tạo.

Trên thực tế, ngay sau thông tin trên, giá trị cổ phiếu của Boeing đã giảm 1,2% cuối phiên giao dịch sáng cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.