Bom chùm vẫn còn được cất giữ tại 69 quốc gia

Bom chùm, đạn pháo và tên lửa vẫn được có tại 69 quốc gia, dù đã 1 năm sau khi luật quốc tế về loại bỏ các vũ khí này có hiệu lực.
Bom chùm, đạn pháo và tên lửa vẫn còn được cất giữ ở 69 quốc gia sau một năm kểtừ khi một luật quốc tế mới nhằm loại bỏ các loại vũ khí này bắt đầu có hiệulực.

Thông tin trên đã được một liên minh gồm 200 nhóm hoạt động có trụ sở tại Londoncông bố hôm 16/11.

Trong cuộc họp của tổ chức mang tên Liên minh chống bom chùm tại Geneva, tổ chứcnày cho biết 12 quốc gia đã phá hủy khoảng hơn 600.000 quả bom chùm.

Loại vũ khí trên chính là mối đe dọa đối với tính mạng của dân thường vì chúngnằm rải rác.

Cho đến nay, khoảng 61 quốc gia đã thông qua luật hủy bỏ các loại vũ khí này,bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2010. Đa số các nước chưa thông qua đều đang lưutrữ một lượng lớn bom chùm, trong đó Mỹ cho rằng bom là vũ khí có hiệu lực trongchiến tranh khi được sử dụng đúng cách, còn Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Pakistanthì bác bỏ luật trên.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết, trong năm 2010, có gần 17.000 trường hợpđược xác nhận thiệt mạng và bị thương vì bom chùm trên toàn cầu. Tuy nhiên, consố nạn nhân thực tế được ước tính nằm trong khoảng 20.000-54.000 người vì cónhững nơi không báo cáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trang trọng lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV

Trang trọng lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV

Ngày 18/5, thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV, người đứng đầu thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, diễn ra trang trọng tại Quảng trường Thánh Peter.