Brazil đạt sản lượng ngũ cốc kỷ lục trong năm 2011

Sản lượng ngũ cốc của Brazil đạt kỷ lục 159,9 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng tới 24% lên mức 94,5 triệu tấn ngũ cốc.
Sản lượng ngũ cốc của Brazil đã đạt mức kỷ lục 159,9 triệu tấn trong năm 2011 và kim ngạch xuất khẩu nông sản của nền kinh tế lớn nhất khu vực Nam Mỹ này đã tăng tới 24% lên mức 94,5 triệu tấn ngũ cốc.

Viện Địa lý và thống kê của Brazil (IBGE) ngày 11/1 công bố sản lượng ngũ cốc đã tăng 6,9% so với mức kỷ lục năm 2010.

Diện tích trồng cây lương thực của quốc gia này đã tăng 4,7% lên tổng số 48,7 triệu hécta, trong đó diện tích trồng đậu nành, ngô và lúa chiếm tới 90%.

IBGE dự báo năm nay, sản lượng ngũ cốc có thể đạt 160,3 triệu tấn, tương đương với năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Jorge Alberto Mendes Ribeiro cho biết chính phủ hy vọng sản lượng lương thực xuất khẩu có thể tăng 5,7% so với năm 2011.

Đậu nành, đường, thịt, gỗ và càphê là những nông sản xuất khẩu hàng đầu của Brazil sang các thị trường châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục