Bước tiến lớn trong xây dựng hòa bình tại Dafur

Chính phủ Sudan và Phong trào LJM đã ký thỏa thuận hòa bình, đánh dấu một bước tiến lớn cho nỗ lực xây dựng hòa bình ở khu vực Dafur.
Ngày 14/7, Chính phủ Sudan và Phong trào Giải phóng và Công lý (LJM) đã ký thỏa thuận hòa bình, đánh dấu một bước tiến lớn cho nỗ lực xây dựng hòa bình ở khu vực Dafur thuộc miền Tây nước này.

Lễ ký thỏa thuận được tổ chức tại thủ đô Doha của Quatar. Tham dự lễ ký "Văn kiện Doha vì hòa bình tại  Dafur" có Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Chad, Ethiopia, Burkina Faso, Eritrea, Quatar và thủ lĩnh của LJM là Al-Tijani al-Sisi. Văn kiện được soạn thảo sau các cuộc đàm phán do Liên minh châu Phi (AU), Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) bảo trợ.

Phát biểu tại lễ ký, ông al-Bashir ca ngợi LJM là đối tác trong thỏa thuận hòa bình của chính phủ, đề nghị LJM ủng hộ các nỗ lực phát triển. Tuy nhiên, ông al-Bashir cũng chỉ trích có nhiều thế lực đang tìm cách làm trầm trọng cuộc khủng hoảng ở Dafur.

Về phần mình, thủ lĩnh LJM al-Sisi cho biết phong trào này đã đạt được những đòi hỏi theo yêu cầu mà người dân ở Dafur mong muốn, song cũng thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức trong việc thực thi thỏa thuận này.

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Sudan, nhóm vũ trang chủ chốt tại Dafur có tên Phong trào Công lý và Bình đẳng (JEM) và các phe phái của Quân Giải phóng Sudan đã vắng mặt, không ký thỏa thuận trên.

Một người phát ngôn của JEM cho rằng "đó không phải là thỏa thuận hòa bình" mà chỉ là một thỏa thuận "chức vụ," trong đó đưa ra những vị trí cho các bên tham gia ký kết chứ không giải quyết được những vấn đề thật sự ở Dafur.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ khi xung đột nổ ra tại Dafur năm 2003, đến nay đã có ít nhất 300.000 người thiệt mạng và 1,8 triệu người mất nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục