Đây là một phần trong thỏa thuận ba điểm đạt được giữa ba đảng nói trên nhằmgiúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một năm qua ở nước này.
Theo người phát ngôn UCPN-M, ông Dina Nath Sharma, ngoài việc gia hạn nhiệm kỳcủa Quốc hội để tiếp tục soạn thảo Hiến pháp mới, hai điểm còn lại trong thỏathuận trên là việc Thủ tướng Madhav Kumar Nepal từ chức và việc thành lập mộtchính phủ thống nhất dân tộc.
Tuy nhiên, một điều chưa được làm rõ là thời điểm Thủ tướng Kumar Nepal từ chức.
Chủ tịch UCPN-M Prachanda cho rằng Thủ tướng phải từ chức trong vòng 3 đến 4ngày tới, trong khi các nhà lãnh đạo CPN-UML nói rằng việc từ chức có thể diễnra trong vòng một tuần.
Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng ngày 29/5 cho biết, Thủ tướng KumarNepal đã "sẵn sàng từ chức," song vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khiđiều đó xảy ra.
Dự kiến, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo từ các đảng phái để thảo luận tiến trìnhtrên.
Hội đồng Lập hiến Nepal được bầu năm 2008 và có nhiệm vụ soạn thảo hiến phápmới, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử ở nước này.
Theo thỏa thuận hòa bình tạm thời ký năm 2006, thời hạn chót để Nepal có hiếnpháp mới là ngày 28/5. Tuy nhiên, thời hạn chót đã qua, nhưng các nghị sĩ vẫnchưa nhất trí được nội dung cơ bản./.