Các lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát mỏ dầu từ tay IS

Lực lượng người Kurd và cảnh sát Iraq ngày 31/1 đã giành lại quyền kiểm soát một mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk, cơ sở bị nhóm IS đánh chiếm.
Các lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát mỏ dầu từ tay IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/ TTXVN)

Theo hãng AFP, các quan chức cho biết lực lượng người Kurd và cảnh sát Iraq ngày 31/1 đã giành lại quyền kiểm soát một mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk, cơ sở bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh chiếm đêm hôm trước, và giải cứu 24 công nhân bị các tay súng IS cầm giữ.

Chuẩn tướng cảnh sát Sarhad Qader nêu rõ: “Chỉ cách đây không lâu, các chiến binh người Kurd (Peshmerga) và cảnh sát đã giải phóng được mỏ dầu Khubbaz và có thể tiến vào khu vực này sau vài giờ bao vây.”

Tướng Qader cho biết thêm các lực lượng cũng đã giành lại quyền kiểm soát 8 ngôi làng.

Theo Thiếu tướng Westa Rasul (thuộc lực lượng chiến binh người Kurd), phiến quân IS tiến vào mỏ dầu trên vào đêm 30/1 và bắt giữ 24 công nhân. Tuy nhiên, chúng đã thả họ sau khi rút đi.

Trong khi đó, Đại tá Kawa Gharib xác nhận trong cuộc giao tranh tại mỏ dầu Khubbaz ngày 31/1, một tay súng bắn tỉa của IS đã ám sát Thiếu tướng Hussein Mansur của lực lượng người Kurd.

Ngoài ra, 1 thiếu tá cũng thiệt mạng và 4 chiến binh người Kurd khác bị thương khi một ngôi nhà chứa thuốc nổ tại cơ sở này phát nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục