Các nghệ nhân cùng kể 'Chuyện của gốm' trong lòng phố cổ Hà Nội

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa liên quan đến các nghề truyền thống nhằm quảng bà văn hóa, du lịch cho Thủ đô.
Lễ khai mạc thu hút đông đảo người xem, trong đó có du khách nước ngoài. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ khai mạc thu hút đông đảo người xem, trong đó có du khách nước ngoài. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Từ ngày 23/4 đến ngày 31/5, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa liên quan đến các nghề truyền thống nhằm mục đích bảo tồn các giá trị văn hoá làng nghề gắn với phố nghề.

Qua đó, chương trình sẽ thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Không gian trưng bày, giới thiệu nghề gốm truyền thống khai mạc chiều ngày 23/4 tại Đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm “Chuyện của gốm” sẽ giới thiệu tới công chúng một số sản phẩm gốm tiêu biểu của làng nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội), làng nghề gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), và xưởng gốm Chi (Hà Nội).

Các nghệ nhân cùng kể 'Chuyện của gốm' trong lòng phố cổ Hà Nội ảnh 1Khách tham quan có thể trải nghiệm làm gốm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, cho biết chương trình giới thiệu, tôn vinh nghề gốm truyền thống của cha ông, với đa dạng các sản phẩm gốm từ truyền thống tới hiện đại, qua đó, thể hiện dòng chảy sáng tạo trên các sản phẩm từ bàn tay tài hoa, khéo léo của nghệ nhân.

[Thiết kế các làng nghề truyền thống Hà Nội thành không gian sáng tạo]

Với mục đích quảng bá các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Phú Yên và thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2021, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã phối hợp với đơn vị du lịch của tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của hai tỉnh.

Nhân dịp này, Ban tiếp tục phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên giới thiệu tới du khách về nghề đan lát truyền thống Vinh Ba (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa), một nét đẹp di sản, một sản phẩm du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên.

Khách tham quan có thể tìm hiều về nghề đan lát Vinh Ba (Phú Yên) tại Trung tâm thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm.

Sản phẩm nghề sơn mài truyền thống sẽ được giới thiệu tại Đình Đồng Lạc, 38 Hàng Đào với chủ đề “Tinh hoa sơn mài Việt.” Nghệ nhân xưởng sơn mài Hanoia sẽ diễn giải về lịch sử sơn mài và hướng dẫn khách tham dự trải nghiệm tự tay làm một trong những khâu quy trình làm sơn mài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục