Các nghệ sỹ triển lãm phản biện về di sản đình làng

Bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, các nghệ sỹ muốn đặt ra câu hỏi mang tính phản biện về giá trị những di sản đình làng.
Có tiêu đề “Đối thoại với đình làng,” nhưng bằng các loại hình nghệ thuật khác nhau như sắp đặt, nhiếp ảnh, âm thanh và video art, các nghệ sỹ muốn đặt câu hỏi mang tính phản biện về những vấn đề liên quan đến di sản đình làng.

Vấn đề đặt ra trong triển lãm nghệ thuật này là sự xuống cấp của di sản, sự cần thiết trong việc bảo vệ di sản hay tôn vinh những nét đẹp của di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại sẽ giới thiệu đến công chúng vào chiều ngày 20/9 và trưng bày tới hết ngày 04/10 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Với 10 tác phẩm đặt vấn đề trực tiếp về di sản đình làng vùng châu thổ Bắc bộ, ban tổ chức mong muốn triển lãm tạo cơ hội để mỗi nghệ sỹ tiếp cận tùy theo các góc độ, cùng suy ngẫm về giá trị của đình làng và vai trò của di sản trong xã hội đương đại.

Theo đó, các tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ thể hiện quan điểm, cách nhìn, lối nghĩ của người nghệ sỹ để qua đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Song song với triển lãm còn có những hoạt động như tọa đàm, giáo dục nghệ thuật và di sản, ấn phẩm nghiên cứu…

Tất cả những nhân tố này góp phần vào thành công của dự án nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam./.

Các nghệ sỹ tham gia triển lãm: Lê Trần Hậu Anh, Phạm Duy, Lưu Chí Hiếu, Đào Quốc Huy, Đặng Thị Khuê, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Nhật Tân, Vũ Đình Tuấn, Khổng Đỗ Tuyền.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục