Các nhà máy dệt may tại Campuchia hoạt động trở lại

Ngày 8/1, các nhà máy dệt may và da giày ở Campuchia đã nối lại hoạt động sau nhiều ngày phải đóng cửa vì các cuộc đình công bạo lực trên toàn quốc.

Ngày 8/1, các nhà máy dệt may và da giày ở Campuchia đã nối lại hoạt động sau nhiều ngày phải đóng cửa vì các cuộc đình công bạo lực trên toàn quốc và lệnh cấm biểu tình đưa ra hồi tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Lao động và đào tạo hướng nghiệp của Campuchia, ông Heng Sour, cho biết 906 trong tổng số 909 nhà máy dệt may và da giày đã trở lại hoạt động từ ngày 8/1. Hơn 90% công nhân cũng đã trở lại làm việc.

Cũng theo ông Heng Sour, tình hình ở Campuchia đã trở lại bình thường sau khi chính phủ thực thi các biện pháp nghiêm ngặt cấm biểu tình.

Tính đến cuối ngày 8/1, Campuchia đã không xảy ra cuộc biểu tình nào.

Các nhà máy dệt may và da giầy ở Campuchia đã phải đóng cửa từ ngày 25/12/2013 do hàng nghìn công nhân biểu tình đòi tăng lương.

Các cuộc biểu tình đã dẫn tới đụng độ với cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh làm bốn người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Chủ tịch Hiệp hội dệt may Campuchia, ông Van Sou Ieng, ước tính ngành công nghiệp này đã bị thiệt hại 200 triệu USD do ngừng sản xuất trong hai tuần qua.

Theo thống kê, Campuchia hiện có khoảng 600.000 công nhân làm việc trong lĩnh vực may mặc, đem lại lợi nhuận xuất khẩu hàng năm lên tới năm tỷ USD cho đất nước chùa Tháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.