Campuchia: Công nhân dệt may và da giày trở lại làm việc

Công nhân ngành dệt may và da giày ở Campuchia đã quay lại làm việc sau một tuần các nhà máy đóng cửa vì đình công.
Campuchia: Công nhân dệt may và da giày trở lại làm việc ảnh 1Công nhân dệt may Campuchia đình công. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 2/1, đa số công nhân ngành dệt may và da giày ở Campuchia đã quay lại làm việc sau một tuần các nhà máy đóng cửa vì các cuộc đình công trên toàn quốc.

Trong khi đó, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tiếp tục kêu gọi tổ chức đình công.

Phát ngôn viên Bộ Lao động Campuchia Heng Sour cho biết sáng nay có khoảng 500 công ty trong tổng số 900 công ty may mặc đã mở cửa trở lại và khoảng 80% số công nhân đã quay trở lại làm việc.

Hiện Campuchia có khoảng 600.000 công nhân làm việc trong lĩnh vực may mặc và đem lại lợi nhuận xuất khẩu hàng năm lên tới 5 tỷ USD.

Nhằm giảm căng thẳng leo thang, trước đó, ngày 31/12/2013, Chính phủ Campuchia đã quyết định nâng mức lương tối thiểu cho công nhân trong lĩnh vực dệt may từ 80 USD lên 100 USD/một tháng.

Trong khi đó, công nhân dệt may và da giày thuộc một số nhà máy ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kongpong Speu, Kongpong Chnang, Kandal... tiếp tục biểu tình đòi tăng lương tối thiểu lên 160 USD, gấp đôi mức hiện nay.

Trong khi hàng trăm công nhân thuộc đặc khu kinh tế ở thủ đô Phnom Penh tiếp tục đình công và xông vào các nhà máy để yêu cầu các công nhân khác cùng tham gia đình công, buộc các nhà máy trong đặc khu này phải đóng cửa.

Trong một diễn biến liên quan khác, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Campuchia Rong Chhun cho biết sáu tổ chức thành viên của liên đoàn này đã ra tối hậu thư cho chính phủ và Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc (GMAC) về thời hạn ba ngày để đạt được thỏa thuận tăng lương tối thiểu cho các công nhân trong lĩnh vực may mặc.

Họ cũng cảnh báo rằng nếu như yêu cầu này không được đáp ứng, các tổ chức này sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đình công quy mô lớn trên toàn quốc.

Trước những động thái của phe đối lập và Liên đoàn Lao động, Cố vấn của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chính đảng đối lập CNRP đứng đằng sau, kích động công nhân ngành may mặc đình công và cho rằng CNRP đang cố gắng hủy diệt đất nước và cuộc sống của công nhân cũng như gia đình họ khi ép buộc các nhà đầu tư phải rời khỏi Campuchia.

Các cuộc đình công trên diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng chính trị tại Campuchia đang nhen nhóm hy vọng khởi sắc khi các quan chức cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền cho biết Nhóm làm việc gồm 3 thành viên của CPP và CNRP sẽ gặp nhau vào ngày mai (3/1) để thảo luận chương trình cho cuộc đàm phán sắp tới giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng nhằm ổn định tình hình vốn gia tăng căng thẳng kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục