Các nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar nhất trí ngừng bắn

Các nhà lãnh đạo của 17 nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar đã nhất trí ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ.

THX đưa tin, Hội nghị lần thứ hai kéo dài sáu ngày giữa các nhà lãnh đạo của 17 nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar đã kết thúc tại Law Khee Lar ở bang Kayin, Đông Nam nước này, đi đến nhất trí ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ.

Tuyên bố của hội nghị cho biết thủ lĩnh các nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí trên nguyên tắc về đề xuất khung của chính phủ "trước tiên là ngừng bắn sau đó tiến hành đối thoại chính trị" để đạt được hòa bình cục bộ, đồng thời thúc đẩy yêu cầu tiến hành đối thoại chính trị trong thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc dự thảo (NCA).

Law Khee Lar, còn gọi là Laywa, là một khu vực do Liên đoàn Dân tộc Kayin (KNU) kiểm soát. Hội nghị tại Law Khee Lar, bắt đầu từ hôm 20/1, là hội nghị trù bị cho một loạt các cuộc đối thoại chính trị sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Các nhóm vũ trang sắc tộc cần nhất trí tham gia tiến trình đối thoại và nỗ lực để thành lập một liên bang thực sự.

Hội nghị trên, do Chủ tịch KNU Saw Mutu Sae Phoe chủ trì, diễn ra sau một hội nghị được tổ chức tại Laiza ở bang cực Bắc Kachin hồi tháng 10-11/2013, với kết quả là lãnh đạo các nhóm sắc tộc đã ký một thỏa thuận khung 11 điểm.

Thỏa thuận này sau đó đã được nêu trong vòng đàm phán đầu tiên với chính phủ hồi tháng 11/2013 tại Myitgyina, thủ phủ của bang Kachin, để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục