Diễn tập chống sóng thần

Các nước Caribe diễn tập đối phó với sóng thần

Các nước trong khu vực Caribe đã tiến hành cuộc diễn tập đầu tiên đối phó khẩn cấp với sóng thần với sự tham gia của 33 nước.
Sau vụ động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua tại Nhật Bản, ngày 23/3,các nước trong khu vực Caribe đã tiến hành cuộc diễn tập đầu tiên đối phó khẩncấp với sóng thần với sự tham gia của 33 nước.

Với tên gọi "Con sóng Caribe 11," cuộc diễn tập nói trên không bao gồm sựtham gia trực tiếp của các cộng đồng dân cư nhưng sẽ thử nghiệm các hệ thốngcảnh báo cũng như khả năng ứng phó của các cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấpcủa các nước trong khu vực.

Đây cũng là bài tập xác định khả năng truyền thôngtin một cách nhanh chóng và hiệu quả đến đâu, đồng thời xem xét lại các kế hoạchsơ tán và tuyên truyền cộng đồng về rủi ro này tại các trường học.

Cuộc diễn tập được bắt đầu từ ngày 23/3 khi các nước trong khu vực nhậnđược cảnh báo sóng thần từ trận động đất giả tưởng với cường độ 7,6 độ Richter ởngoài khơi bờ biển từ đảo Virgin (Mỹ). Các trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹsẽ bắt đầu diễn tập bằng hàng loạt tín hiệu phát tới Puerto Rico và đảo Virgincũng như các vùng khác ở Caribe không thuộc chủ quyền của Mỹ.

Nhà chức trách các nước khu vực cũng đang kiểm nghiệm chức năng của hệthống cảnh báo tại Caribe lắp đặt năm 2005 với sự phối hợp của Ủy ban Đại dươngLiên chính phủ của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Phát biểu nhân dịp này, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO nêu rõ trậnđộng đất và sóng thần tàn phá Nhật Bản vừa qua đã cho thấy sự quan trọng của hệthống cảnh báo. Trong hoàn cảnh này, sự phát triển hệ thống phối hợp ở Caribetrở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Ủy ban khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA), các trận động đất, sạtlở đất hoặc núi lửa phun trào và là nguyên nhân gây nên sóng thần khiến 3.500người thiệt mạng trong khu vực Caribe kể từ giữa thế kỷ 19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Mưa trước khi bão Melissa đổ bộ tại Santiago de Cuba, Cuba ngày 28/10/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho người dân Cuba

Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái.