Các nước Tiểu vùng sông Mekong hợp tác với Nhật

Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa 5 quốc gia Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản, đã kết thúc với cam kết tăng cường hợp tác.
Tối 3/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ hai giữa 5 quốc gia Tiểu vùng sông Mekong (gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar) và Nhật Bản tại tỉnh Siem Reap, miền Bắc Campuchia, đã kết thúc với cam kết tăng cường hợp tác trong khu vực.

Trong tuyên bố kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao tái khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và tòan cầu mà các bên cùng quan tâm, củng cố và mở rộng sự hợp tác giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản cũng như sự hợp tác trong các khuôn khổ khác như Quan hệ Đối thoại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nhật Bản, ASEAN+3, Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN nhằm bảo đảm hòa bình, sự ổn định và phồn vinh trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong, người chủ trì phiên họp một ngày nói trên, cho biết Nhật Bản đã cam kết tăng hỗ trợ kinh tế cho các nước ASEAN, đặc biệt là các nước Tiểu vùng sông Mekong, trong đó tập trung vào cơ sở hạ tầng, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi văn hóa và thanh niên.

Trước đó, trong lời chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tình đoàn kết giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong nhằm thực thi sự hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực.

Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của Nhật Bản dành cho các nước khu vực sông Mekong, điều sẽ giúp giảm bớt sự cách biệt về phát triển giữa 10 nước thành viên ASEAN.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada tuyên bố Tokyo sẵn sàng đẩy mạnh hỗ trợ về kinh tế cho các nước trong khu vực sông Mekong. Ông nói: "Nhật Bản mong muốn đóng góp lớn hơn bao giờ hết cho khu vực sông Mekong".

Ông cũng cam kết rằng chính quyền mới của Nhật Bản, do đảng Dân chủ Nhật Bản lãnh đạo, sẽ can dự một cách tích cực về ngoại giao với các nước châu Á với "tầm nhìn lâu dài" để tạo ra một "cộng đồng Đông Á".

Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản lần thứ hai diễn ra tại Siem Reap cũng nhằm đặt cơ sở cho một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nhật Bản với 5 nước khu vực sông Mekong, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới ở Tokyo.

Chương trình Đối tác Nhật Bản-khu vực Mekong được khởi xướng năm 2007 vì hòa bình, phát triển và phồn vinh của 5 nước Tiểu vùng sông Mekong và nhằm giảm bớt sự cách biệt giữa các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục