Tổng thống Zuma khẳng định Nam Phi, Ấn Độ và Brazil hiện đều là các nướcủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Liên hợp quốc),thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) và nhóm các nềnkinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc vàNam Phi).
Ông Zuma nhấn mạnh vị thế quốc tế ngày càng tăng của cả ba nước đang gópphần tích cực vào sự ổn định, hòa bình và phát triển thịnh vượng chung của thếgiới, đặc biệt trong các vấn đề chống biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển bềnvững và cải tổ Liên hợp quốc.
Về quan hệ thương mại, Tổng thống Zuma nhấn mạnh năm 2010, Nam Phi đã đónggóp 25% tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa các nước IBSA, thấp hơn con số38% của năm 2009.
Theo mục tiêu đề ra từ năm 2008, kim ngạch trao đổi thương mạigiữa Ấn Độ, Brazil và Nam Phi hướng tới đạt 25 tỷ USD vào năm 2015. Các chuyêngia kinh tế nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu không ảnh hưởng nhiềuđến kim ngạch trao đổi thương mại giữa các thành viên IBSA, đã đạt 10 tỷ USDtrong năm 2010./.